1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam thanh niên Hà Nội chở 2.000 que test "lậu" đi tiêu thụ

Thái Bá

(Dân trí) - Mua số lượng lớn que test nhanh Covid-19 trôi nổi, Nguyễn Văn Khôi chở từ Hà Nội về Ninh Bình bán để kiếm lời.

Ngày 3/3, Công an thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa bắt giữ vụ vận chuyển 2.000 que test nhanh Covid-19 không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Nam thanh niên Hà Nội chở 2.000 que test lậu đi tiêu thụ - 1

Đối tượng Khôi cùng số tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 15h ngày 28/2, qua trinh sát nắm tình hình, Tổ công tác Công an thành phố Tam Điệp phát hiện ô tô BKS 30F-377.90 do Nguyễn Văn Khôi (SN 1996, trú khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) điều khiển lưu thông trên địa bàn phường Bắc Sơn.

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có 2.000 que test nhanh Covid-19, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ước tính lô hàng trên có giá khoảng hơn 100 triệu đồng.

Nam thanh niên Hà Nội chở 2.000 que test lậu đi tiêu thụ - 2

2.000 que test nhanh Covid-19 không rõ hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng Công an thu giữ.

Quá trình làm việc, Nguyễn Văn Khôi khai, mua số que test nhanh Covid-19 trên thị trường tự do, sau đó vận chuyển về thành phố Tam Điệp bán kiếm lời.

Vụ việc đang được Công an thành phố Tam Điệp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.