1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam thanh niên dùng dao chém chị gái và thím ruột

Thanh Tùng

(Dân trí) - Sau khi ngủ dậy, Bình bất ngờ cầm dao chém chị gái. Nghe tiếng kêu cứu, người thím chạy sang can ngăn thì bị Bình cầm dao đuổi chém thím đến tử vong.

Chiều 16/8, tin từ Ủy ban nhân dân xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h45 ngày 16/8, Trịnh Thanh Bình (SN 1995, thôn Oanh Kiều, xã Thiệu Công) bất ngờ cầm dao chém chị gái là Trịnh Mỹ L. (SN 1994).

Nam thanh niên dùng dao chém chị gái và thím ruột - 1

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng kinh hoàng (Ảnh: CTV).

Sau khi bị em trai chém, L. kêu cứu thất thanh. Nghe tiếng kêu cứu, bà Trịnh Thị N. (SN 1965, là thím của Bình), nhà ở kế bên chạy sang can ngăn thì bị Bình cầm dao đuổi chém. Bà N. bỏ chạy sang nhà hàng xóm để kêu cứu. Do quá hoảng hốt, bà N. chạy vào ngõ cụt và bị Bình chém nhiều nhát vào người, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Bình đã bị người dân, công an và dân quân địa phương bắt giữ, giao cho cơ quan điều tra.

Theo một lãnh đạo xã Thiệu Công, Bình là đối tượng không có tiền án, tiền sự. Năm 2021, Bình tham gia nhập ngũ, do có biểu hiện bất thường về thần kinh nên đơn vị đã trả về địa phương.

"Sau khi về địa phương Bình vẫn đi làm thợ bình thường. Tuy nhiên, thời gian vừa qua Bình có biểu hiện không bình thường về thần kinh nên gia đình đưa đi bệnh viện để điều trị. Vừa trở về được 20 ngày thì xảy ra vụ việc đáng tiếc trên. Nam thanh niên này cũng không thuộc đối tượng hưởng bảo trợ xã hội ở địa phương", lãnh đạo xã Thiệu Công thông tin thêm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.