1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Yên Bái:

Nam thanh niên dùng dao chém mẹ, em trai và anh rể

Trần Thanh

(Dân trí) - Sau khi dùng dao chém em trai ruột và mẹ đẻ bị thương, D. tiếp tục chém anh rể trọng thương khi anh này đến can ngăn.

Sáng ngày 30/3, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) cho biết, Công an huyện Yên Bình đã tiến hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với H.V.D. (SN 1989, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình) để điều tra, làm rõ hành vi D. dùng dao chém em trai, mẹ đẻ và anh rể mình.

Cụ thể, tối ngày 29/3, tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, H.V.D. xảy ra xích mích, tranh cãi với mẹ đẻ là Đặng Thị Q. (SN 1960) và em trai ruột tên Hoàng Văn T. (SN 1991). Không kiềm chế được bản thân, D. đã chém gây thương tích cho mẹ và em trai.

Tiếp đó, anh rể của D. tên H. (SN 1976 trú cùng xã) đến can ngăn thì bị D. chém trọng thương.

Lãnh đạo xã Tân Nguyên thông tin, ở địa phương, D. là người có trình độ học vấn khi từng tốt nghiệp trung cấp y dược. Người này đã có vợ và 2 con nhỏ, trước nay sống không có điều tiếng gì.

"Ngay sau khi xảy ra sự việc, hiện Công an huyện Yên Bình tiến hành tạm giữ đối tượng D. để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Sự việc không gây tổn thất về tính mạng con người", vị lãnh đạo Công an huyện Yên Bình thông tin.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể là do mâu thuẫn trong việc chia đất đai của gia đình bà Đ.T.Q.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.