1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Nam sinh viên bị đánh hội đồng tử vong: Từ việc nghi ngờ lấy dép ở phòng trọ

(Dân trí) - Sau khi đánh Y Hiếu tử vong, các đối tượng đã nhanh chóng bị bắt giữ và khai nhận do mâu thuẫn trong việc nghi ngờ lấy dép tại phòng trọ của nhau dẫn đến sự việc.

Chiều ngày 8/7, Đại tá Nguyễn Văn Bôn – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Hiện Công an tỉnh đang tiến hành tạm giữ 3 đối tượng để điều tra vì có liên quan đến cái chết của anh Y Hiếu Êban (ngụ xã Cư Né, huyện Krông Buk) – hiện là sinh viên của một trường Y tại Đắk Lắk.

Các đối tượng gồm: Phạm Đình Nhất (25 tuổi, ngụ P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột), Tạ Hoàng Hà (30 tuổi, ngụ P. Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột) và Phạm Tiến Dũng (31 tuổi, ngụ xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột).

Dãy trọ nơi Y Hiếu bị đánh hội đồng đến tử vong
Dãy trọ nơi Y Hiếu bị đánh hội đồng đến tử vong

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng này khai nhận do ở cùng dãy trọ với Y Hiếu, giữa nhóm này với Y Hiếu xảy ra mâu thuẫn, hiềm khích vì có nghi ngờ lấy trộm dép của nhau nên đã xảy ra xô xát và đánh nhau dẫn đến cái chết của anh Y Hiếu.

Trước đó, như Dân trí đưa tin vào tối ngày 1/7, Y Hiếu cùng các bạn bè đi dự sinh nhật của một người bạn. Tan tiệc, Y Hiếu cùng bạn bè ra về thì có 2 thanh niên tới gây gổ nên Y Hiếu có lời qua tiếng lại dẫn đến bị 2 đối tượng xông vào đánh.

Chưa hả giận, đến 3h sáng 2/7, nhóm đối tượng gồm 7 người đã kéo tới phòng trọ Y Hiếu trên đường Nguyễn Khuyến (P. Tân Lợi) tiếp tục đánh đấm Y Hiếu dẫn đến bị thương phải vào viện băng bó.

Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, nhóm 7 đối tượng này lại tiếp tục tới phòng trọ của Y Hiếu tìm gặp và đánh hội đồng Y Hiếu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, được bạn bè đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, vì thương tích nặng, Y Hiếu được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để điều trị, đến rạng sáng ngày 6/7 Y Hiếu đã tử vong.

Thúy Diễm