1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa – Vũng Tàu:

Mượn xe taxi chở... ma túy

(Dân trí) - Ngãi mượn xe taxi để chở hơn nửa kg ma túy đá từ TPHCM về Bà rịa – Vũng Tàu. Tưởng với vỏ bọc taxi có thể qua mặt cơ quan chức năng, Ngãi không ngờ hành vi của mình đã bị các trinh sát ma túy theo dõi và bắt gọn.

 

Đối tượng Ngãi tại cơ quan điều tra
Đối tượng Ngãi tại cơ quan điều tra

Ngày 30/10, phòng Cảnh sát giao thông đường bộ phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bất ngờ kiểm tra xe taxi mang biển kiểm soát 30V-2460 do đối tượng Nguyễn Bá Ngãi (27 tuổi, trú tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm tài xế. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có giấu 507 gram ma túy dạng đá.

Kiểm tra chiếc xe taxi Ngãi dùng để vận chuyển ma túy

Tại cơ quan điều tra, Ngãi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Ngãi là một trong những đối tượng chuyên sử dụng ma túy, bản thân y đã có tiền sự về hành vi đánh bạc, 1 tiền án về tội trộm cắp, cướp tài sản.

Theo khai nhận, Ngãi mua số ma túy đá trên của một đối tượng ở quận 12, TPHCM để sử dụng. Chiếc xe taxi mang biển số 30V – 2460 là do Ngãi mượn của một tài xế taxi tên T. Số hung khí gồm dao nhọn và ống tuýp sắt Ngãi mang theo nhằm mục đích tự vệ.

Số ma túy tang vật
Số ma túy tang vật

Cũng trong sáng 30/10, cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành giám định số ma túy đá nói trên. Tổng trọng lượng được xác định là trên 507 gram, nếu mang tiêu thụ trái phép tương đương khoảng 400 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý đối tượng Nguyễn Bá Ngãi theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Nam