1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mẹ “thuê” con trai tìm gái trẻ bán vào động mại dâm ở Trung Quốc

(Dân trí) - Bị truy nã về tội mua bán phụ nữ, lẩn trốn sang Trung Quốc, Quyên bàn với con trai câu kết với các đối tượng trong nước lừa những cô gái trẻ nhẹ dạ, bán sang Trung Quốc với giá 30-40 triệu đồng, đưa vào các động mại dâm.

Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Bùi Văn Lợi (SN 1988, trú tại xã Từ Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình) và Nghiêm Xuân Toàn (SN 1983, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi mua bán trẻ em.

Hai đối tượng Nghiêm Xuân Toàn (trái) và Bùi Văn Lợi. (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)

Hai đối tượng Nghiêm Xuân Toàn (trái) và Bùi Văn Lợi. (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Bùi Văn Lợi có mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Thu Quyên đang sống ở Quảng Tây (Trung Quốc). Quyên là đối tượng bị Công an tỉnh Hòa Bình phát lệnh truy nã từ 13 năm trước về tội mua bán phụ nữ.

Bị truy nã, phải lẩn trốn sang Trung Quốc, Quyên vẫn không “bỏ nghề”, tiếp tục câu kết với con trai lừa đảo những người phụ nữ nhẹ dạ để bán vào các động mại dâm ở Trung Quốc. Quyên “thuê” con trai tìm phụ nữ lừa bán san Trung Quốc với giá 30-40 triệu đồng/người. Lợi tiếp tục bàn bạc với Nghiêm Xuân Toàn để tìm cách lừa các cô gái bán cho mẹ mình.

Tháng 6/2014, thông qua một đối tượng ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình, Toàn quen với N.T.K. (18 tuổi, ở xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn), sau đó tiếp cận và làm quen với B.G.H. (thời điểm đó 16 tuổi, ở Kim Bôi, Hòa Bình). Toàn rủ K. sang Trung Quốc chơi và bảo K. rủ luôn H. đi cùng. Toàn bàn bạc với K. khi nào đưa được H. sang Trung Quốc sẽ bán H. lấy tiền tiêu xài và hứa chia cho K. 10 triệu đồng.

Bị lôi kéo, rủ rê, H. đồng ý cùng K. và Toàn sang Trung Quốc chơi. Toàn chở K. và nhờ anh trai của mình là Nghiêm Xuân Trung (34 tuổi) chở H. bằng xe máy, cả 4 đi thẳng lên Lạng Sơn.

Tại đây, cả 4 được Bùi Văn Lợi về nước đón rồi đưa sang Trung Quốc gặp Quyên. Toàn bán H. cho Quyên với giá 2.300 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 8 triệu đồng). Thấy bán được ít, Toàn bán luôn K. nhưng bà Quyên không đồng ý trả tiền ngay mà hẹn sẽ gửi về sau.

Toàn cùng anh trai cầm 8 triệu tiền bán H. về nước. Khoảng 1 tuần sau, Lợi về Việt Nam, trả cho Toàn 19 triệu đồng tiền bán K..

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã giải cứu thành công cháu H..

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên