1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Mâu thuẫn trên chiếu bạc, giết chết bạn

(Dân trí) - Trong lúc đánh bài ăn tiền, giữa Hồ Văn Thành và Hồ Bá Tâm xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ dẫn tới xô xát. Thành cướp con dao trong tay Tâm, đâm một nhát vào ngực khiến đối thủ tử vong ngay sau đó.

Bị cáo Hồ Văn Thành trước vành móng ngựa
Bị cáo Hồ Văn Thành trước vành móng ngựa

Sáng ngày 22/5, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Hồ Văn Thành (SN 1976, trú tại xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Trước đó, vào tối ngày 25/12/2012, sau khi đi ăn cỗ mừng lễ Noel tại nhà một người bạn, Hồ Văn Thành và Hồ Bá Tâm cùng một số người tới nhà anh Lê Văn Thuận chơi đánh bài ăn tiền. Được một lúc thì giữa Thành và Tâm nảy sinh mâu thuẫn, cãi cọ. Tức giận, Thành vớ chiếc điếu cày đánh vào tay Tâm.

Bị đánh đau, Tâm chạy vào nhà bếp lấy con dao nhọn rồi dí vào má Thành khiến Thành bị chảy máu. Được can ngăn, Tâm xách dao đi ra ngoài sân, Thành chạy theo. Tại đây, giữa 2 người tiếp tục ẩu đả, Thành giành được con dao nhọn trong tay Tâm và đâm một nhát vào ngực bạn bạc. Do vết thương quá nặng nên Hồ Bá Tâm tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, Hồ Văn Thành thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối lỗi. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình Thành đã bồi thường số tiền 62 triệu đồng cho phía nạn nhân nên Thành được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Thành 8 năm tù giam, đồng thời buộc bị cáo phải liên đới cấp dưỡng cho con của nạn nhân mỗi tháng 500 nghìn đồng cho đến khi cháu tròn 18 tuổi.

Hoàng Lam