1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mâu thuẫn buôn bán đất đai, một người bị đâm tử vong

Thanh Tùng

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong giao dịch, buôn bán đất, giữa Hùng và anh T. xảy ra xích mích, Hùng đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Chiều ngày 1/5, thông tin từ ông Cao Đình Vũ - Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Mâu thuẫn buôn bán đất đai, một người bị đâm tử vong - 1

Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường vụ án (Ảnh: CTV).

Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là anh Lê Văn T. (SN 1974, ở thôn Trung Hải, xã Hoằng Thanh). Hung thủ gây ra vụ án là Trương Ngọc Hùng (SN 1984, ở thôn Đông Tây Hải).

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 1/5, do mâu thuẫn trong quá trình buôn bán đất đai, anh T. cùng một số đối tượng đến nhà Hùng gây gổ. Tại đây, Hùng vác dao ra đe dọa thì anh T. cùng nhóm đối tượng nói trên bỏ chạy.

Mâu thuẫn buôn bán đất đai, một người bị đâm tử vong - 2

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án (Ảnh: CTV).

Sau đó, nhóm anh T. huy động thêm người rồi tiếp tục đến nhà Hùng lần thứ 2. Bị gây gổ, Hùng cầm dao đuổi theo và đâm anh T. tử vong.

"Hai người (Hùng và anh T.) đều làm buôn bán đất, có thể do mâu thuẫn trong lúc làm ăn. Sau khi sự việc xảy ra, hung thủ Hùng đã bị bắt giữ. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án", ông Vũ thông tin thêm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.