1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đại diện một công ty bất động sản bị bắt

Công Bính

(Dân trí) - Với danh nghĩa đại diện pháp luật của công ty bất động sản, ông Phương ký kết nhiều hợp đồng chuyển nhượng, góp vốn nhưng không thực hiện, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của nhiều bị hại.

Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An, Quảng Nam cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Võ Xuân Phương (SN 1979, trú phường Cẩm Phô, thành phố Hội An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An đã tiếp nhận 5 đơn tố giác tội phạm của người dân về việc bị ông Võ Xuân Phương lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đại diện một công ty bất động sản bị bắt - 1

Đối tượng Võ Xuân Phương (bên trái) bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an thành phố Hội An).

Theo đó, từ tháng 11/2020 đến năm 2022, ông Võ Xuân Phương với danh nghĩa là đại diện pháp luật của Công ty bất động sản Võ Thanh Thảo (trụ sở tại phường Tân An, thành phố Hội An) đã ký kết nhiều hợp đồng liên quan đến việc chuyển nhượng, góp vốn chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác nhưng không thực hiện đúng giao dịch theo hợp đồng. Qua đó đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Hội An đã tiến hành khám xét tại nơi ở của đối tượng Võ Xuân Phương tại đường Phan Châu Trinh, thành phố Tam Kỳ (nơi đối tượng thuê để ở), thu giữ hàng chục hợp đồng liên quan đến đất đai do ông đứng tên; 1 bộ máy tính bàn và 1 con dấu tròn mang tên Công ty bất động sản Võ Thanh Thảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An đang tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.