1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lời khai của thanh niên dương tính ma túy, tông cảnh sát cơ động

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, Ngô Văn Linh khai nhận do không có giấy phép lái xe và sử dụng ma túy tổng hợp nên đã điều khiển xe máy đâm vào lực lượng chức năng.

Ngày 26/2, theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng vừa tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Linh (26 tuổi, trú tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng) về hành vi điều khiển xe máy đâm vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Tại cơ quan điều tra, Ngô Văn Linh khai nhận do không có giấy phép lái xe và sử dụng ma túy tổng hợp nên đã thực hiện hành vi điều khiển xe máy đâm vào lực lượng chức năng. 

Trước đó, vào khoảng 13h20 ngày 24/2, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), tổ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông của Trạm CSGT Tùng Diễn, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe máy mang BKS 12H1-373.45 do Ngô Văn Linh điều khiển chở theo Triệu Việt Hoàng (38 tuổi) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe.

Lời khai của thanh niên dương tính ma túy, tông cảnh sát cơ động - 1

Ngô Văn Linh tại công an (Ảnh: Hoàng Thơ).

Tuy nhiên, người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tăng tốc bỏ chạy, đâm trực diện vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ, khiến một chiến sỹ cảnh sát cơ động bị thương.

Xe máy sau đó trượt đổ kéo dài khoảng 3m khiến Hoàng văng ra khỏi xe, Linh tiếp tục dựng xe và tăng ga bỏ chạy về hướng Hà Nội.

Tổ công tác đã mời người ngồi sau xe máy ở lại và tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời đưa chiến sỹ cảnh sát cơ động đến Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng để cấp cứu, điều trị.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào tối cùng ngày, Công an huyện Hữu Lũng đã nhanh chóng bắt giữ được Ngô Văn Linh.

Qua test nhanh Linh dương tính với chất ma túy.