1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sơn La:

Lời khai của nghi phạm sát hại nam sinh lớp 8 ở nương mía

Văn Yên

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, Cường khai nhận, khi thấy em V. đi xe máy một mình, Cường vẫy xe xin đi nhờ rồi dùng dao bấm sát hại V. cướp xe.

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mai Sơn và các đơn vị chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Lò Mạnh Cường, SN 2003, trú tại xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, về hành vi "Giết người, cướp tài sản".

Tại cơ quan công an, đối tượng Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, do cần tiền mua ma túy để sử dụng, ngày 4/4, Cường đến khu vực xã Chiềng Lương với ý định cướp tài sản của người dân qua đường. Khi thấy em H.V.V. đi xe máy một mình, Cường vẫy xe xin đi nhờ và được V. đồng ý. Sau đó Cường dùng dao bấm sát hại V. và cướp chiếc xe máy.

Lời khai của nghi phạm sát hại nam sinh lớp 8 ở nương mía - 1

Đối tượng Cường thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Như thông tin đã đưa, chiều 12/4, ông Cầm Văn Thỏa - Chủ tịch UBND xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, ngày 11/4, các lực lượng chức năng phát hiện thi thể một học sinh nam với nhiều vết đâm từ sau lưng tại nương mía.

Theo ông Thỏa, nạn nhân được xác định là em H.V.V., 14 tuổi, học sinh lớp 8 trường Tiểu học và THCS xã Chiềng Lương. Thời điểm phát hiện, thi thể em V. đã có dấu hiệu bị phân hủy.

Lời khai của nghi phạm sát hại nam sinh lớp 8 ở nương mía - 2

Cường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Lãnh đạo xã Chiềng Lương cho hay, vào thứ 2 tuần trước, gia đình không thấy V. đi học về nên đã đi tìm và trình báo lực lượng chức năng. Đến ngày 11/4 thì phát hiện thi thể V.

Cũng theo vị này, hàng ngày em V. đi học bằng xe máy nhưng khi phát hiện thi thể nạn nhân thì không thấy chiếc xe.