1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Lời khai của nam sinh lớp 9 đâm chết thiếu niên 17 tuổi

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Nam sinh lớp 9 cho rằng nguyên nhân gây án do nghĩ nam thiếu niên đi cùng bạn nữ có mâu thuẫn với mình đến kiếm chuyện.

Theo lời khai của N.Q.K. (15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Dương Kỳ Hiệp ở TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), trước đó, K. có xảy ra mâu thuẫn với một bạn nữ học cùng lớp.

Lời khai của nam sinh lớp 9 đâm chết thiếu niên 17 tuổi - 1

N.Q.K. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Sáng 13/4, khi đi học, K. thấy bạn nữ đứng cùng L.V.V. (17 tuổi) trước cổng trường. K. nghĩ rằng thiếu niên này đến kiếm chuyện với mình nên lấy cây dao để trong cốp xe ra cầm giấu sau lưng.

K. gửi xe bên ngoài, sau đó đi về phía cổng trường. Khi đi ngang qua chỗ bạn nữ thì V. dùng tay túm cổ áo trước ngực của K.. Lúc này, K. dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực của V..

V. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Còn K. liên lạc về cho gia đình biết sự việc và trình báo với Ban giám hiệu trường. Sau đó, K. được đưa đến cơ quan công an đầu thú.