1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lĩnh 4 năm tù vì cầm dao "đại náo" chốt kiểm dịch, hành hung đại úy công an

Xuân Hinh

(Dân trí) - Sau khi bị lực lượng chức năng tạm giữ xe do không có giấy tờ, biển số, Phủ đã cầm dao đến đe dọa, hành hung một đại úy công an.

Lĩnh 4 năm tù vì cầm dao đại náo chốt kiểm dịch, hành hung đại úy công an - 1

Bị cáo Phủ bị phạt 4 năm tù về hành vi chống người thi hành công vụ. 

Sáng 1/9, TAND huyện Đức Huệ (Long An) đưa ra xét xử bị cáo Trần Bảo Toàn (34 tuổi) và Phan Đình Phủ (tự Pun, 28 tuổi) cùng ngụ huyện Đức Huệ về tội "Chống người thi hành công vụ". 

Theo cáo trạng, sáng 3/8, Phủ cầm dao phay dài 37 cm đến gây rối tại chốt kiểm dịch trên tỉnh lộ 838 (thuộc khu phố 4, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ).

Tại đây, Phủ yêu cầu lực lượng làm nhiệm trả xe máy của anh ta đã bị tạm giữ trước đó vì không có biển số và giấy tờ khi lưu thông qua chốt. Phủ lớn tiếng đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ.

Mặc dù được giải thích nhưng anh ta vẫn xông vào tấn công lực lượng chức năng tại chốt, gây thương tích cho đại úy Lê Hải Đăng (Phó trưởng Công an xã Mỹ Thạnh Bắc - chốt trưởng). Ngay sau đó, Phủ bị công an bắt giữ.

Lĩnh 4 năm tù vì cầm dao đại náo chốt kiểm dịch, hành hung đại úy công an - 2

Bị cáo Toàn từng có tiền án tiền sự tại địa phương. 

Cùng tội danh như trên, tối 27/7, bị cáo Toàn đến trụ sở Công an xã Bình Hòa Bắc nhưng không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16.

Khi được các thành viên tổ công tác nhắc nhở, yêu cầu đeo khẩu trang, Toàn không chấp hành. Anh ta liên tục có lời lẽ khiếm nhã, lăng nhục lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Chưa dừng lại, Toàn còn hành hung một công an viên khiến anh này bị thương.

Trước khi gây ra 2 vụ việc trên, cả 2 bị cáo đều có tiền án, tiền sự về hành vi cản trở, chống đối, không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ.

Sau khi nghị án, tòa tuyên bị cáo Phủ bị 4 năm tù, Toàn lĩnh một năm tù.