1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Lâm tặc đột nhập vào vườn quốc gia "hạ gục" loạt cây hương quý

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 12/11, đại diện Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) thông tin đang chỉ đạo hạt kiểm lâm, công an huyện xác minh và truy tìm các đối tượng khai thác một số cây hương quý trên địa bàn huyện Kbang.

Theo báo cáo của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, khoảng cuối tháng 10, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và cán bộ trạm quản lý bảo vệ rừng số 4 tổ chức kiểm tra, phát hiện có 7 cây gỗ hương quý bị khai thác trái phép tại các vị trị khác nhau thuộc tiểu khu 92 và 88.

Tổng khối lượng 7 cây gỗ hương bị khai thác trái phép là hơn 23 m3.

Lâm tặc đột nhập vào vườn quốc gia hạ gục loạt cây hương quý - 1

Hiện trường những cây hương bị lâm tặc phá hoại trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Ảnh: CTV).

Qua kiểm tra tình hình thực tế và xác minh đo đếm ngoài hiện trường cho thấy, số gỗ hương nói trên bị các đối tượng khai thác trong khoảng thời gian ngày 16/10 - 31/10.

Đại diện Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho biết: Trong thời gian này, tập thể cán bộ trạm quản lý bảo vệ rừng số 4 là F1 do tiếp xúc người mắc Covid-19, phải cách ly tập trung. Vì thế, lực lượng chức năng của đơn vị không thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Lợi dụng điều này, lâm tặc đã tiến hành khai thác gỗ trái phép.

Lâm tặc đột nhập vào vườn quốc gia hạ gục loạt cây hương quý - 2

Một số cành, nhánh bị bỏ lại giữa rừng (Ảnh: CTV).

Ngay sau khi nắm được thông tin, Hạt Kiểm lâm huyện Kang đã mời Công an huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, UBND xã Krong, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh vào xác minh, khám nghiệm hiện trường; phối hợp truy tìm các đối tượng khai thác gỗ trái phép để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.