1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Làm giả hồ sơ nhà đất, nhận bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 3 tỷ

(Dân trí) - Để nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cao hơn, Tâm đã làm giả hồ sơ về nguồn gốc và thời gian tạo dựng nhà, biến đất nông nghiệp thành đất ở, chiếm đoạt của nhà nước số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 14/7, Tòa án Nhân dân TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tâm (sinh năm 1976, ngụ tại ấp 3, phường An Lợi Đông, quận 2 TPHCM) 12 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Thanh Tâm ( mặc áo xanh) và bị cáo Nguyễn Thế Quốc tai phiên tòa xét xử
Bị cáo Trần Thanh Tâm ( mặc áo xanh) và bị cáo Nguyễn Thế Quốc tai phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, Trần Thanh Tâm là người có nhà đất trong khu vực dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm.Vào thời điểm trên, nhà đất ở khu vực này chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên việc bồi thường, giải phóng mặt bằng chủ yếu dựa vào việc kê khai nguồn gốc và thời gian tạo dựng với sự xác nhận của UBND phường.

Tại khu vực này, Tâm có 2 mảnh đất. Nhà đất thứ nhất là mảnh đất diện tích 317m2 mà Tâm được cha mẹ cho. Tâm đã lập kê khai mảnh đất này theo quy định của UBND TPHCM. Mảnh đất thứ 2 được Tâm mua lại của bà V.T.B.Thư.

Nhà đất thứ hai là đất nông nghiệp, nếu kê khai đúng thì được bồi thường bằng 30% so với đất nhà ở. Để nhận tiền cao hơn so với quy định, Tâm kê khai gian dối nguồn gốc nhà đất thứ 2 nộp cho UBND Phường An Lợi Đông.

Để chứng minh lời khai gian dối, Tâm sử dụng “giấy chứng nhận cho nhà đất cho con” và “tờ khai đăng ký sử dụng đất vào năm 1999” của căn nhà thứ nhất đưa vào hồ sơ bồi thường của nhà đất thứ 2. Bằng các thủ đoạn trên, Tâm đã chiếm đoạt hơn 3,43 tỷ đồng của nhà nước.

Cũng trong vụ án này, TAND TPHCM cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Quốc (sinh năm 1966, ngụ tại quận 2, TPHCM) 3 năm tù giam về tội “thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyễn Thế Quốc là công chức địa chính – xây dựng của phường An Lợi Đông. Quốc có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu bản vẽ hiện trạng nhà đất và tham mưu UBND phường xác nhận. Tuy nhiên, Quốc đã không làm đúng và đầy đủ trách nhiệm của mình như không kiểm tra đối chiếu, xác minh về tờ trình nguồn gốc nhà đất trong hồ sơ của Trần Thành Tâm. Từ đó, Quốc đã đề xuất chủ tịch UBND phường An Lợi Đông ký xác nhận pháp lý sai về nguồn gốc đất và thời gian sử dụng của Tâm.

Xuân Duy