Tây Ninh chi gần 18.819 tỷ đồng bồi thường, giải phóng mặt bằngTừ đầu năm đến ngày 21/7, Tây Ninh đã chi gần 18.819 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ cho 9.432 trường hợp, thu hồi hơn 1.253 ha đất phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn.
Tây Ninh chi gần 6.000 tỷ đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng Vành đai 4Tỉnh Tây Ninh đã chi gần 6.000 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 2.774 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 4 TPHCM.
Tây Ninh dự kiến chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng Vành đai 4 từ 15/4Dự kiến từ ngày 15/4, cơ quan chức năng sẽ bắt đầu chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 qua Tây Ninh. Các khu tái định cư dự án sẽ khởi công trong cuối tháng 4 và trong tháng 5.
Nên tách giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lậpCó thể nói, khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng là một trong những vấn đề vướng mắc, khó khăn lớn nhất trong triển khai các công trình, dự án, nhất là các dự án về hạ tầng giao thông đường bộ.
Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm đoạt hơn 54 tỉ đồngĐược giao quyền làm Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) quận Tân Phú, Thi Danh đã bắt tay cùng cấp dưới chiếm đoạt hơn 54 tỉ đồng từ nguồn ngân sách chi cho các hoạt động bồi thường giải phóng mặt bằng.
Nguyên Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 hầu tòaTrong quá trình quản lý chi nhánh GPBank TPHCM, Hiền sử dụng ngân quỹ vào mục đích cá nhân và thâm hụt 10,5 tỉ đồng. Sau đó, Hiền nhờ Cường (nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) làm thủ tục tất toán khống số tiền 10,8 tỉ đồng của ban này gửi trong ngân hàng để cấn trừ vào.
Nguyên Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 bị bắt(Dân trí) – Lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông Cường đã móc nối với nhiều đối tượng khác chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng.
Dự án giải phóng mặt bằng nút giao Mỹ Thủy ở TPHCM kéo dài thêm 3 nămDự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ nút giao Mỹ Thủy được TPHCM gia hạn đến năm 2028 nhằm tạo điều kiện hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.
Đồng Nai duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cầu Mã ĐàDự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đầu tư xây dựng cầu Mã Đà sẽ thực hiện thu hồi diện tích đất gần 2ha trên địa bàn các xã: Trị An, Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai.
Nguyên Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 “làm mất” 10 tỉ đồngTrong quá trình quản lý chi nhánh GPBank TPHCM, Hiền sử dụng ngân quỹ vào mục đích cá nhân và thâm hụt 10,5 tỉ đồng. Sau đó, Hiền nhờ Cường (nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) làm thủ tục tất toán khống số tiền 10,8 tỉ đồng của ban này gửi trong ngân hàng để cấn trừ vào.
Bồi thường giải phóng mặt bằng không chỉ tiền là đủMột nhược điểm lớn của cơ chế bồi thường giải phóng mặt bằng hiện nay là chỉ dùng một giải pháp chuyển đổi thiệt hại sang tiền, trong khi có nhiều giải pháp khác không phải chi phí nhiều mà người dân vẫn thấy thỏa mãn về lợi ích...
Làm giả hồ sơ nhà đất, nhận bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 3 tỷĐể nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cao hơn, Tâm đã làm giả hồ sơ về nguồn gốc và thời gian tạo dựng nhà, biến đất nông nghiệp thành đất ở, chiếm đoạt của nhà nước số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.