1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Làm giả bằng lái xe trẻ hơn… 17 tuổi để điều khiển xe gian

(Dân trí) - Dù sinh năm 1967, Đoàn Đức Hùng lấy ảnh mình dán vào giấy phép lái xe của một thanh niên sinh năm 1984 để có bằng lái tham gia giao thông. Tuy nhiên, chiếc xe của Hùng mua cũng bị cảnh sát lật tẩy là xe gian.

Vụ việc được tổ công tác Y7/141-CAHN do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) - làm tổ trưởng phát hiện chiều 29/2 tại nút giao thông Kim Giang - Nguyễn Xiển (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Theo đó, khoảng 14h ngày 29/2, chốt trực tại nút giao thông trên, phát hiện chiếc xe Attila chở 2 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác Y7/141 đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua xác minh nóng, tổ công tác làm rõ, biển số 29K1-051.06 thực tế được cấp cho một chiếc xe khác.

Đoàn Đức Hùng và chiếc xe nghi xe gian.
Đoàn Đức Hùng và chiếc xe nghi xe gian.

Tiếp tục kiểm tra số khung, số máy chiếc xe trên, cảnh sát làm rõ, chiếc xe này thực tế mang BKS 30L4-2926, thuộc quyền sở hữu của một người phụ nữ ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.

Người điều khiển xe khai tên Nguyễn Công Giang (SN 1979, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), từng có 1 tiền sự. Người ngồi sau trình ra một giấy phép lái xe mang tên Lê Hữu C. (SN 1984, trú tại Thiệu Hóa, Thanh Hóa).

Bằng con mắt nghiệp vụ, Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường nhận định, giấy phép lái xe trên đã được làm giả. Người xuất trình giấy phép lái xe trên già hơn rất nhiều so với tuổi được ghi trên bằng lái.

Sau một hồi vòng vo, người ngồi sau thừa nhận đã dán đè ảnh của mình lên giấy phép lái xe trên. Đối tượng được làm rõ là Đoàn Đức Hùng (SN 1967, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội), từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Dù sinh năm 1967, Hùng dán ảnh mình vào giấy phép lái xe của thanh niên sinh năm 1984 để yên tâm khi đi đường.
Dù sinh năm 1967, Hùng dán ảnh mình vào giấy phép lái xe của thanh niên sinh năm 1984 để "yên tâm" khi đi đường.

Bước đầu, Hùng khai nhận, chiếc xe trên Hùng mua tại một cửa hàng cầm đồ. Để yên tâm đi đường, Hùng đã lấy ảnh của mình dán lên giấy phép lái xe của một thanh niên khác.

Vụ việc sau đó được tổ công tác Y7/141 bàn giao cho Đồn Công an Cầu Bươu (huyện Thanh Trì) tiếp tục làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Chỉ 15 phút sau khi phát hiện vụ việc trên, cũng tại nút giao thông này, tổ công tác Y7/141 tiếp tục phát hiện hai thanh niên tàng trữ ma túy. Theo đó, khoảng 14h15, phát hiện chiếc xe Honda Wave BKS 29P1-098.91 chở 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Hai thanh niên bị phát hiện tàng trữ ma túy.
Hai thanh niên bị phát hiện tàng trữ ma túy.

Bị cảnh sát dừng xe, thanh niên ngồi sau nắm chặt tay như giữ vật gì đó, cố giấu khỏi tầm mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, hành vi gian ngoan này không qua mắt được các trinh sát hình sự.

Giữ chặt tay đối tượng, cảnh sát phát hiện trong lòng bàn tay phải đối tượng đang giữ một gói nilon chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Tiếp tục kiểm tra người đối tượng, cảnh sát phát hiện thêm 1 gói tương tự.

Hai gói ma túy đá do hai đối tượng vừa mua được.
Hai gói ma túy đá do hai đối tượng vừa mua được.

Tại chốt, hai đối tượng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì. Đối tượng ngồi trước khai tên Nguyễn Văn Long, đối tượng ngồi sau khai tên Phạm Trí Thúy, cùng SN 1991, cùng trú tại Duy Tiên, Hà Nam. Thúy khai nhận, số tinh thể màu trắng đựng trong 2 túi nilon trên là ma túy đá do hai đối tượng vừa mua được.

Tổ công tác Y7/141 sau đó đã bàn giao hai đối tượng cùng tang vật cho Đồn Công an Cầu Bươu tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên