1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lái xe tải "húc" CSGT Phú Thọ rồi bỏ chạy lên Tuyên Quang bị khởi tố

Phùng Minh

(Dân trí) - Đinh Văn Duy (33 tuổi) lái xe tải bỏ chạy, buộc chiến sĩ CSGT Phú Thọ phải bám vào đầu xe để tránh bị đâm va. Ô tô của Duy chạy về tới Tuyên Quang thì bị lực lượng chức năng dừng xe.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Duy (33 tuổi, trú tại Bản Nghiên, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) về tội Chống người thi hành công vụ.

Lái xe tải húc CSGT Phú Thọ rồi bỏ chạy lên Tuyên Quang bị khởi tố - 1

Đinh Văn Duy làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Mạnh Việt).

Theo công an, ngày 30/10 vừa qua, Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tuần tra, kiểm soát cơ động tại km96+800 quốc lộ 2 (thuộc khu 3, xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng) phát hiện ô tô tải BKS 22H-003.97 có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Khi cảnh sát đang làm nhiệm vụ, Duy bất ngờ tăng ga bỏ chạy, húc đẩy Đại úy Bùi Đức Thịnh (thành viên tổ tuần tra) lùi về phía sau.

Trước tình huống nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng, Đại úy Thịnh buộc phải nhảy lên cản trước, bám vào đầu ô tô để tránh bị đâm va.

Bỏ chạy được 100m, ô tô tải buộc phải dừng lại do có một số ô tô khác đang di chuyển trên đường vượt lên, ép vào vệ đường.

Tuy nhiên, Đinh Văn Duy tiếp tục lợi dụng lúc Đại úy Bùi Đức Thịnh nhảy xuống đất và không ai để ý để tiếp tục lái xe bỏ chạy về hướng tỉnh Tuyên Quang.

Lái xe tải húc CSGT Phú Thọ rồi bỏ chạy lên Tuyên Quang bị khởi tố - 2

Lái xe tải Đinh Văn Duy bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Tổ tuần tra đã phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang ngăn chặn, dừng chiếc xe nói trên ở địa bàn thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Đồng thời với việc ra quyết định khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Văn Duy.