1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Lái xe quá tải bỏ chạy, chèn chết CSGT truy đuổi

(Dân trí) - Thấy CSGT đuổi theo, Thanh bỏ chạy và đánh lái chèn xe môtô chuyên dụng làm 1 công an tử vong.

Ngày 26/3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Giết người” với bị cáo Nguyễn Văn Thanh (SN 1972, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm 16 năm tù với Thanh.

Theo bản án sơ thẩm, thực hiện Công lệnh số 05/CL ngày 7/1/2014 của Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương), tổ công tác do Thiếu tá Lê Bá Thành – Đội trưởng Đội CSGT – Công an huyện Dầu Tiếng cùng 4 CSGT gồm: Trung úy Lê Phước Dũng, Trung úy Đặng Minh Hải, Hạ sĩ Bùi Ngọc Hiền và Binh nhì Huỳnh Văn Tuấn có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông ở một số tuyến đường trong huyện Dầu Tiếng từ 9h sáng – 13h ngày 7/1/2014.

Kẻ lái xe cán chết CSGT bị tuyên y án 16 năm tù

Kẻ lái xe cán chết CSGT bị tuyên y án 16 năm tù

Khoảng 12h, Trung úy Hải chở Tuấn đi tuần tra trên đường ĐH 706 thì phát hiện một ôtô chở hàng quá tải. Hai công an này đã tiến hành dừng phương tiện và yêu cầu về trạm cân Phú Bình ở xã An Lập, huyện Dầu Tiếng kiểm tra tải trọng.

Tại trạm cân, sau khi bàn giao phương tiện cho Trung úy Dũng xử lý, anh Hải phát hiện nhiều ôtô có dấu hiệu quá tải chạy ngang qua. Hải bảo Tuấn ở lại trạm cân hỗ trợ Dũng, còn anh một mình chạy môtô chuyên dụng BKS 61A1-0561 đuổi theo kiểm tra các phương tiện vi phạm.

Khi đến đường ĐH 706 đoạn qua ấp Vũng Tây, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, anh Hải nhìn thấy xe tải BKS 61C-084.20 do Nguyễn Văn Thanh điều khiển, chở bao bì cao su có dấu hiệu quá tải nên yêu cầu phương tiện dừng lại.

Chưa kịp kiểm tra, xử lí thì anh Hải nhìn thấy phía sau xe Thanh có 1 xe tải chở quá tải khác. Trung úy công an liền vòng xe môtô lại chặn bắt.

Thấy vậy, Thanh đạp ga bỏ chạy về hướng ngã 3 xã Long Tân. Anh Hải liền đuổi theo. Phát hiện bị công an truy đuổi nhưng Thanh không dừng lại mà tiếp tục cho xe chạy nhanh hơn.

Một lúc sau, anh Hải đuổi kịp, vượt lên bên trái xe Thanh và dùng gậy điều khiển giao thông ra tín hiệu dừng xe. Thanh không chấp hành mà đánh lái sang trái, ép xe của CSGT khiến 2 phương tiện đâm vào nhau.

Anh Hải té ngã xuống đường, bị bánh sau bên trái xe tải chèn qua người tử vong, môtô chuyên dụng bị hư hỏng nặng.

Sau khi gây tai nạn, Thanh tăng ga bỏ chạy. Lúc này, một người dân đưa con đi học ngang qua nhìn thấy sự việc đã ra Công an xã Long Tân trình báo.

Ngay lập tức, Công an huyện Dầu Tiếng phối hợp với công an các địa phương của Bình Dương tổ chức truy bắt Thanh. 2h chiều cùng ngày, tài xế này chạy đến TP Thủ Dầu Một và ra công an đầu thú.

Công Quang