1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Lại phát hiện thịt bẩn “tuồn” vào thành phố

(Dân trí) - Gần 1 tấn thịt heo, bò, gà không rõ nguồn gốc đang trên đường “tuồn” vào thành phố đã bị lực lượng kiểm dịch phát hiện thu giữ. Cũng trong đợt kiểm tra này, tổ liên ngành còn phát hiện chiếc xe tải “ém” 17.200 qua trứng vịt “lậu”.

Gần 1 tấn thịt “bẩn” bị thu giữ
Gần 1 tấn thịt “bẩn” bị thu giữ

Ngày 19/7, tin từ Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cho biết, vào sáng cùng ngày đơn vị này đã phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc tổ chức tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn chạy qua địa bàn quận Thủ Đức, phát hiện nhiều vụ vận chuyển thịt gia súc, gia cầm và trứng vịt không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, vụ thứ nhất bị lực lượng chức năng chặn lại là chủ hàng Nguyễn Hùng Sơn (42 tuổi, quê Đồng Nai). Kiểm tra tại chỗ, các nhân viên kiểm dịch phát hiện 437 kg thịt heo và phụ phẩm heo không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch và đã bốc mùi hôi thối. Được biết, số hàng này vận chuyển từ Đồng Nai lên TP.HCM tiêu thụ.

Tiếp đến là chiếc xe tải do của chủ hàng Lý Văn Bảy (43 tuổi, quê Tiền Giang), thấy tài xế khai báo quanh co nên tổ kiểm tra liên ngành đã mở thùng và phát hiện 17.200 quả trứng vịt không có giấy kiểm dịch.

Giò chả không rõ nguồn được phát hiện dưới gầm ghế xe khách
Giò chả không rõ nguồn được phát hiện dưới gầm ghế xe khách

Trong cùng khoảng thời gian này, 3 chiếc xe gắn máy chở trên 300kg thịt heo, bò, gà “bẩn” cũng bị thu giữ. Đặc biệt, khi kiểm tra chiếc xe du lịch khác cơ quan chức năng đã phát hiện 163kg giò, chả không rõ nguồn gốc. Số giò chả trên được xác định của chủ hàng Nguyễn Văn Sách (51 tuổi, quê Đồng Nai).

Theo bà Đặng Thị Tuyết - Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, trước mắt số thịt “bẩn” sẽ được tiêu hủy. Đối với mặt hàng giò chả nếu chủ hàng không đưa ra được các loại giấy tờ hợp lệ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng sẽ bị cho thiêu hủy ngay lập tức.

Nhân viên Trạm kiểm dịch động vật thu hồi số thịt “bẩn” đem tiêu hủy
Nhân viên Trạm kiểm dịch động vật thu hồi số thịt “bẩn” đem tiêu hủy

Riêng số trứng “lậu”, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức sẽ điều tra làm rõ và xử lí với mức xử phạt hành chính cao nhất cho hành vi chở quá số lượng đăng kí.

Trung Kiên