1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Kiếm bội tiền nhờ bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ

(Dân trí) - Trong vòng 2 tháng, hai đối tượng này cùng phối hợp với các đối tượng khác đã dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ cả tin rồi bán sang Trung Quốc cho đàn ông mua về làm vợ, thu lời bất chính hàng chục triệu đồng.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định truy tố 2 bị can Lô Văn Việt và Cụt Văn Chơ ra trước Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử về tội “mua bán người”.

Theo đó, khoảng tháng 3/2013, Lô Văn Việt (còn gọi là Ly, SN 1987, trú bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã câu kết với Lương Thị Mằn (SN 1989), Xên Văn Dần (SN 1987), Cụt Văn Yên (SN 1982, cùng trú xã Chiêu Lưu) và một số đối tượng khác dụ dỗ và đưa chị Pơloong Thịnh (SN 1992, thôn Pà Xua, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam), Pơloong Thảo (SN 1996, em Thịnh) sang Trung Quốc bán.

Đối tượng Xên Văn Dần lúc bị bắt tại cơ quan Công an
Đối tượng Xên Văn Dần lúc bị bắt tại cơ quan Công an

Sau khi dụ dỗ Pơloong Thịnh, Pơloong Thảo, các đối tượng bán cả hai cho đàn ông Trung Quốc tổng cộng được 9,3 vạn Nhân dân tệ (tương đương gần 280 triệu đồng). Sau khi bán xong, mỗi đối tượng được chia nhau hàng chục triệu đồng tiêu xài.

Cũng như Việt, khoảng tháng 4/2013, Cụt Văn Chơ (SN 1982, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã câu kết với các đối tượng trên dụ dỗ và đưa chị Pơloong Bha (SN 1982), Arất Thị Thuận (SN 1986, cùng trú xã Chà Vàl, Nam Giang, Quảng Nam), Atoanh Nooi (SN 1992, xã Cà Dy, Nam Giang) sang Trung Quốc bán.

Sau khi có được 3 “món hàng”, các đối tượng dẫn đến cửa khẩu Móng Cái và bắt thuyền đưa sang Trung Quốc, rồi được đưa đến nhà bà mối để đàn ông Trung Quốc đến xem mặt chọn về làm vợ. Tổng cộng, các đối tượng bán Pơloong Bha, Arất Thị Thuận và Atoanh Nooi được 9 vạn Nhân dân tệ (tương đương khoảng 270 triệu đồng). Cụt Văn Chơ được các đối tượng trong đường dây mua bán người chia cho 8 triệu đồng trả công dắt mối.

Tháng 9/2013, sau khi nghe tin Lương Thị Mằn, Xên Văn Dần và một số đối tượng khác bị bắt, Việt và Chơ bỏ trốn vào rừng làm rẫy.

Ngày 7/1/2015, Việt và Chơ bị bắt theo lệnh truy nã của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam.

Ngày 3/10/2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đã hoàn tất cáo trạng truy tố các đối tượng và chuyển sang Tòa án nhân dân cùng cấp để đưa ra xét xử công khai các đối tượng này.

Liên quan đến vụ án này, ngày 13/11/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Lương Thị Mằn, Xên Văn Dần và 6 bị cáo khác tổng cộng 75 năm tù về 2 tội “mua bán người ” và “mua bán trẻ em ”. Trong đó, Mằn bị phạt 23 năm tù, Dần bị phạt 8 năm tù.

Công Bính

Kiếm bội tiền nhờ bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ - 2