1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

Đắk Nông:

Khởi tố vụ án, bắt 5 đối tượng phá gần 15ha rừng gần chốt bảo vệ

(Dân trí) - Ngoài đối tượng chủ mưu đã bị bắt trước đó, cơ quan công an còn bắt thêm 4 đối tượng khác trực tiếp tham gia vào vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn tại xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’Long).

Ngày 6/3, thông tin từ Công an huyện Đắk G’Long (tỉnh Đắk Nông) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến vụ hàng chục ha rừng bị tàn phá tại tiểu khu 1680, thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn.

Lán trại được các đối tượng dựng lên ngay tại hiện trường vụ phá rừng
Lán trại được các đối tượng dựng lên ngay tại hiện trường vụ phá rừng

Các đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi hủy hoại rừng gồm: chủ mưu Phan Thành Nghĩa (SN 1966, trú tại thôn 1C, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long); Y Tự (SN 1997), Hjẽ (SN 1985), Y Thiêu Bon Dop (SN 1984), đều trú tại huyện Lắk (Đắk Lắk) và Dương Văn Thành (SN 1967), trú tại huyện Định Quán (Đồng Nai).

Theo xác định ban đầu của cơ quan chức năng, đầu tháng 1/2018, ông Phan Thành Nghĩa đã thuê một nhóm hơn 10 người vào tiểu khu 1680 để phát dọn một số diện tích rừng để trồng cây công nghiệp. Sau đó, theo sự chỉ đạo của ông Nghĩa, nhóm người này đã phá thêm nhiều khu rừng xung quanh.

Hiện trường vụ phá rừng tại Quảng Sơn
Hiện trường vụ phá rừng tại Quảng Sơn

Đến ngày 6/2/2018, lực lượng kiểm lâm huyện Đắk G’Long phát hiện sự việc và tiến hành ngăn chặn, xử lý. Thống kê bước đầu, lực lượng kiểm lâm xác định được gần 15ha rừng tự nhiên đã bị tàn phá hoàn toàn. Toàn bộ diện tích bị phá thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn.

Trước đó Dân trí cũng phản ánh, mặc dù hiện trường vụ phá rừng với quy mô lớn nằm cách UBND xã Quảng Sơn khoảng 20km nhưng lại nằm ngay cạnh chốt bảo vệ của chủ rừng. Tại đây các đối tượng đã phá nhiều cây rừng, lập lán trại sinh sống lâu ngày, đưa máy móc vào dọn dẹp, san ủi đất nhưng chủ rừng không hề biết. Đến khi lực lượng chức năng phát hiện thì chủ rừng lại thiếu phối hợp với địa phương trong việc báo cáo xử lý.

Dương Phong