1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

Khởi tố thẩm phán kê khống chi phí, chiếm đoạt hơn 17 triệu đồng

(Dân trí) - Cơ quan điều tra viện KSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án đối với Nguyễn Phước Hiếu, thẩm phán tòa án nhân dân thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Nguyễn Phước Hiếu, 37 tuổi  (ngụ An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long), thẩm phán TAND thị xã Bình Minh bị khởi tố tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan chức năng  có văn bản kiến nghị tạm đình chỉ chức vụ và tư cách đảng viên đối với bị can Nguyễn Phước Hiếu theo quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2013, thẩm phán Hiếu thụ lý vụ kiện tranh chấp đất đai giữa bà Trần Thị Thu Hồng và ông Trần Ngọc Phước. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đi lại, đo đạc định giá đất... thẩm phán Hiếu đã kê khống chi phí để chiếm đoạt gần 17,4 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Giang