1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Khởi tố tài xế xe đưa đón đã làm rơi một học sinh lớp 6 xuống đường tử vong

Thúy Diễm

(Dân trí) - Do xe đưa đón học sinh bị hỏng cửa nên khi tài xế đánh lái tránh xe chạy ngược chiều, đã khiến một em học sinh có mặt trên xe thời điểm đó bị văng ra ngoài, sau đó bị xe đè lên người dẫn đến tử vong.

Ngày 23/12, VKSND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Liều (49 tuổi, ngụ xã Đliê Ya, huyện Krông Năng) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Khởi tố tài xế xe đưa đón đã làm rơi một học sinh lớp 6 xuống đường tử vong - 1

Nam sinh lớp 6 văng từ xe đưa đón xuống đường và bị xe cán tử vong (Ảnh: CTV).

Theo điều tra ban đầu, Trần Văn Liều là tài xế điều khiển xe ô tô khách 50 chỗ BKS 51B-023.65 đưa đón học sinh đến trường.

Tuy nhiên, cửa xe lên xuống bị hư nên vợ của Liều là chị N.T.T thường chỉ chỗ cho các học sinh ngồi để đảm bảo an toàn.

Vào ngày 2/11, chị T. không đi cùng nên Liều đi xe một mình đón các học sinh và các em tự chọn chỗ ngồi cho mình.

Khoảng 12h20 cùng ngày, Liều chở theo 30 học sinh trong đó có cháu N.G.H (11 tuổi, học sinh lớp 6 trường THCS Ama Trang Lơng), cháu H. ngồi gần cửa xe.

Quá trình di chuyển đến đoạn đường thuộc thôn Ea Sim (xã Dliê Ya), Liều đánh lái xe để tránh chiếc xe ngược chiều thì em H. bị văng ra ngoài và bị chính chiếc xe này đè lên người tử vong.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.