1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Khởi tố kẻ tự xưng "Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ" để thông chốt chống dịch

Khoa Nam

(Dân trí) - Hải đặt mua đồng phục, thẻ thanh tra, bảng tên để giả làm "Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ", mục đích đi qua các chốt kiểm soát Covid-19 dễ dàng.

Chiều 10/9, Thượng tá Huỳnh Yên Nam - Trưởng Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), cho biết đơn vị này đã bắt tạm giam Trịnh Đình Hải (sinh năm 1988, ngụ phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác.

Khởi tố kẻ tự xưng Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ để thông chốt chống dịch - 1

Đối tượng Trịnh Đình Hải tại thời điểm bị bắt giữ. 

Trước đó, chiều 31/8, Hải điều khiển ô tô BKS 60A-623.09 chở theo Lê Hữu Linh (sinh năm 1971) đến chốt phong tỏa kiểm dịch số 14 ở khu phố 5, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, thì bị dừng xe kiểm tra.

Lúc này, Hải tự xưng "Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ", đưa ra bảng tên "Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ", một thẻ thanh tra mang tên chính mình với chức vụ Phó phòng xử lý sau thanh tra, cơ quan Bộ Y tế, để yêu cầu được qua chốt kiểm soát.

Nghi vấn Hải có dấu hiệu giả mạo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ nên tổ công tác đã tiến hành tạm giữ. Qua xét hỏi, Hải khai nhận mình không phải là cán bộ Thanh tra Chính phủ, anh ta giả mạo với mục đích đi qua các chốt kiểm soát.

Kiểm tra ô tô của Hải, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt (màu sắc giống áo của cán bộ thanh tra), một cặp cầu vai nền màu đỏ, viền màu bạc, ở giữa có ngôi sao năm cánh màu trắng, một cặp cành tùng (ve áo) bằng kim loại màu trắng, cùng bảng tên và thẻ thanh tra mang tên Trịnh Đình Hải, cùng 2 giấy đi đường do UBND phường Trảng Dài và Long Bình cấp.

Khởi tố kẻ tự xưng Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ để thông chốt chống dịch - 2

Thẻ Thanh tra, bảng tên và cầu vai mà Hải đặt mua trên mạng để giả làm "Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ".

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải tại phường Tam Hiệp và phường Trảng Dài, lực lượng chức năng phát hiện thêm một số đồ vật, tài liệu cùng nhiều bảng tên mang tên của Hải với các chức vụ trong cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hải khai nhận mua số trang phục như áo, nón, phù hiệu, cầu vai, bảng tên và thẻ thanh tra trên mạng xã hội với giá 4 triệu đồng.