1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Khởi tố đối tượng đánh chết nam sinh với hành vi… cố ý gây thương tích

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Tuấn, đối tượng dùng thắt lưng đánh chết học sinh, với tội danh..."cố ý gây thương tích".

Chiều 22/1, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, TPHCM cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can; đồng thời CQĐT Công an huyện Hóc Môn cũng đã thực hiện việc bắt tạm giam (thời gian 4 tháng) đối với Huỳnh Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn), về hành vi “Cố ý gây thương tích”.


Nam sinh Đinh Thanh Thao tử vong bởi nghi phạm Huỳnh Văn Tuấn đánh bằng thắt lưng.

Nam sinh Đinh Thanh Thao tử vong bởi nghi phạm Huỳnh Văn Tuấn đánh bằng thắt lưng.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin, chập tối ngày 23/12/2015, em Đinh Thanh Thao (15 tuổi, học sinh cấp 3, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, huyện Hóc Môn; cũng ngụ ở xã Đông Thạnh), chở bạn là Huỳnh Thanh V. (14 tuổi, con gái của Tuấn) đi chơi về trên chiếc xe đạp vừa dừng lại trước nhà V., thì bất ngờ Tuấn chạy ra dùng thắt lưng quất liên tục vào đầu Thao, khiến nam sinh này gục tại chỗ.

Nghe tin con bị đánh, cha mẹ của Thao vội chạy đến đưa con vào bệnh viện huyện Hóc Môn cấp cứu. Dù sau đó em Thao được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng do chấn thương sọ não nặng nên đến ngày 27/12/2015, nam sinh này đã tử vong.

Tại CQĐT, Tuấn khai nhận do bực tức con gái cứ bỏ nhà đi chơi và trong lúc đánh con, Thao lao vào can ngăn nên đầu dây thắt lưng bằng sắt đánh trúng Thao, gây thương tích khiến nạn nhân tử vong.

Lê Nhiên