1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Khởi tố 9 đối tượng vụ chém nhau "như phim" trong đêm

(Dân trí) - Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố 9 bị can liên quan đến vụ 2 băng nhóm thanh niên dùng hung khí dao, rựa, mã tấu… chém nhau “như phim” trong viên, khiến 1 người tử vong.

Chiều 9/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã ra quyết định khởi tố 9 bị can về tội gây rối trật tự công cộng trong vụ án giết người xảy ra khi 2 nhóm thanh niên dùng hung khí đánh, chém nhau ở công viên Hà Thanh (đường Tố Hữu, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) khiến 1 người tử vong vào đêm 22/4.

Khởi tố 9 đối tượng vụ chém nhau như phim trong đêm - 1
2 nhóm thanh niên dùng dao, mã tấu... chém nhau khiến 1 người chết chỉ vì mâu thuẫn khi mua bánh mì.

Trong 9 bị can trên, công an bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 5 bị can để phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án giết người liên quan đến vụ hỗn chiến này.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 23h đêm 22/4, tại công viên Hà Thanh (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên.

Hậu quả, Đào Trọng T. (35 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) bị chém đa chấn thương, do mất nhiều máu dẫn đến tử vong.

Tại khu vực hiện trường vụ án, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ 1 cây đao tự tạo, 1 dao phay, 1 súng tự tạo là hung khí các đối tượng đánh nhau rồi vứt bỏ.

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết họ còn nghe cả tiếng súng nổ trong khi hai nhóm đánh nhau. Sau đó, cả hai băng nhóm đều có người bị thương nên tự đưa đi đến bệnh viện cấp cứu mà không báo cơ quan chức năng.

Theo Công an tỉnh Bình Định, thông tin ban đầu các trinh sát nắm được, nhóm đối tượng ở Cầu 1 (phường Đống Đa) hẹn nhóm ở xóm Tiêu (phường Quang Trung) ra công viên Hà Thanh để “xử” nhau.

Lý do, trước đó 2 đối tượng trong 2 nhóm này xảy ra mâu thuẫn trong lúc mua bánh mì ở đường Ngô Mây (phường Ngô Mây).

Doãn Công