1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố 19 thanh niên vác phóng lợn, bom xăng đi "giải quyết ân oán"

Trần Thanh

(Dân trí) - Hai nhóm thanh thiếu niên khoảng 50 người mang theo phóng lợn, mã tấu, bom xăng... rủ nhau tới TP Cao Bằng để "giải quyết ân oán". Cảnh sát sau đó đã khởi tố 19 người.

Ngày 26/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an thành phố Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo cảnh sát, trong số 19 đối tượng bị khởi tố, Công an TP Cao Bằng đã ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can gồm Hà Phúc Mạnh (SN 2002, ở huyện Nguyên Bình) và Sầm Anh Vũ (SN 2005, ở huyện Hòa An); đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 17 bị can còn lại.

Khởi tố 19 thanh niên vác phóng lợn, bom xăng đi giải quyết ân oán - 1

Nhóm thanh thiếu niên cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, do xảy ra mâu thuẫn từ trước giữa hai nhóm thanh niên, tối 15/4, cả hai nhóm đã huy động tổng cộng 50 người (chủ yếu là các thanh thiếu niên từ 14 đến 21 tuổi) đem theo gạch đá, túyp sắt, gậy rút, dao phóng lợn, mã tấu và bom xăng tới gặp nhau tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng để "giải quyết ân oán".

Khởi tố 19 thanh niên vác phóng lợn, bom xăng đi giải quyết ân oán - 2

Sầm Anh Vũ (trái) và Hà Phúc Mạnh (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình di chuyển, xe mô tô do Hoàng Quốc Tuấn (SN 2006, ở huyện Nguyên Bình) điều khiển đã va chạm với xe mô tô do chị H.T.P. điều khiển, chở theo mẹ đẻ và con gái tại khu vực gần đó, khiến chị H.T.P. bị gãy cổ tay và xương đùi trái, mẹ cùng con gái chị P. bị thương.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khống chế, ngăn chặn vụ việc, đưa nhiều đối tượng về trụ sở làm việc và tạm giữ nhiều tang vật có liên quan.

Công an TP Cao Bằng đang tiếp tục làm rõ sự việc.