1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Khởi tố 10 bị can bắt giữ người trái pháp luật

Sơn Nhung

(Dân trí) - Bị dọa đánh, Thành rủ 9 người mang theo hung khí, xông vào tiệm internet khống chế, bắt giữ N. đưa lên xe chở đến nơi vắng để hành hung.

Ngày 14/9, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thành, Nguyễn Đăng Duy Bảo, Trần Khắc Điệp, Nguyễn Minh Giàu, Trần Hữu Duy, Nguyễn Thành Đạt và Võ Văn Hào (từ 19-25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Phước, Nguyễn Phan Kim Ngân và Dương Hạo Nam (dưới 18 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh).

Khởi tố 10 bị can bắt giữ người trái pháp luật - 1

Nhóm của Thành tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Thông tin ban đầu, ngày 28/7, Ngô Quốc N. (16 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu) cho rằng Nguyễn Quốc Thành chạy xe nẹt pô gây ồn ào nên đến nhà Thành chửi, dọa đánh.

Khoảng 18h30 ngày 31/7, Nguyễn Quốc Thành rủ thêm 9 người mang theo hung khí tìm N. "hỏi chuyện". 

Khởi tố 10 bị can bắt giữ người trái pháp luật - 2

Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Thấy N. tại một quán internet, Thành và Giàu kề dao vào cổ, khống chế đưa N. lên xe với ý định chở đến chỗ vắng để cả nhóm hành hung.

Trên đường đi, N. bỏ chạy và nhóm của Thành đuổi theo, dùng hung khí chém nạn nhân thương tích nặng.