1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm "làm luật" tại Bắc Ninh

Hải Nam

(Dân trí) - Theo thống kê, ước tính số tiền phí "bôi trơn" mà các đăng kiểm viên của trung tâm đã thu được trong năm 2020 là khoảng 1,3 tỷ đồng, năm 2021 khoảng 1,6 tỷ đồng, năm 2022 là khoảng 3,6 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm làm luật tại Bắc Ninh - 1

Ngày 29/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Nhận hối lộ", xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99 - 03D.

Khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm làm luật tại Bắc Ninh - 2

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với 14 người về tội danh trên, trong đó có Giám đốc Trung tâm Dương Trung Lâm (42 tuổi, ở TP Bắc Ninh) và Phó Giám đốc Dương Đình Phú (37 tuổi, ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm làm luật tại Bắc Ninh - 3

Ngày 27/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99 - 03D.

Khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm làm luật tại Bắc Ninh - 4

Trước đó, nhà chức trách nhận được nhiều phản ánh của quần chúng nhân dân và các công ty vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh về tình trạng có Trung tâm đăng kiểm sách nhiễu, gây khó khăn, cần tiền "bôi trơn" để làm nhanh hoặc tạo điều kiện, đăng kiểm cho các phương tiện không đảm bảo quy định.

Khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm làm luật tại Bắc Ninh - 5

Công an tỉnh Bắc Ninh sau đó đã vào cuộc điều tra và bước đầu làm rõ được hành vi phạm tội của các đối tượng.

Khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm làm luật tại Bắc Ninh - 6

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2018 đến nay, 2 lãnh đạo Trung tâm đã cùng các nhân viên tại trung tâm đưa ra "luật ngầm" đối với các chủ phương tiện đi đăng kiểm. Cụ thể, chủ xe phải chi 200.000 - 500.000 đồng/xe để "bôi trơn" trong quá trình đăng kiểm xe, bên cạnh các loại phí theo quy định.

Khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm làm luật tại Bắc Ninh - 7

Việc "bôi trơn" nhằm mục đích bỏ qua các lỗi kỹ thuật như điều kiện khí thải, đèn, phanh...

Khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm làm luật tại Bắc Ninh - 8

Hình thức "bôi trơn" là chủ xe đưa tiền mặt trực tiếp cho các đăng kiểm viên hoặc chuyển khoản ngân hàng. Cuối ngày, trung tâm đăng kiểm tổng hợp lại "nguồn thu" này rồi chia nhau theo tỷ lệ thỏa thuận.

Khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm làm luật tại Bắc Ninh - 9

Theo tài liệu thống kê, ước tính số tiền phí "bôi trơn" mà các đăng kiểm viên của trung tâm đã thu được trong năm 2020 là khoảng 1,3 tỷ đồng, năm 2021 khoảng 1,6 tỷ đồng. Năm 2022, Trung tâm đã đăng kiểm cho gần 18.000 lượt xe, số tiền phí "bôi trơn" thu được khoảng 3,6 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm làm luật tại Bắc Ninh - 10

Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ được nhiều tài liệu, máy móc thiết bị liên quan đến hoạt động đăng kiểm của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99 - 03D.