1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Hot girl" bịa chuyện bố mất đột ngột để lừa đảo

Xuân Sinh

(Dân trí) - Duyên bịa chuyện bố mất đột ngột có để lại một khoản tiền lớn trong ngân hàng nhằm lừa vay tiền. Với thủ đoạn này, một nạn nhân đã 16 lần chuyển tiền cho Duyên hơn 185 triệu đồng.

Ngày 24/2, TAND huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) mở phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do bị cáo Nguyễn Thị Thùy Duyên (26 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thực hiện.

Theo cáo trạng, ngày 11/5/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, anh V.N.D. (38 tuổi, ngụ huyện Can Lộc) nhận được tin nhắn mượn tiền từ Facebook "Biển xanh" của Duyên (hai người có quen biết nhau từ trước) với lý do bố Duyên mất đột ngột.

Theo đó, Duyên cho biết bố mất có để lại số tiền hơn 1,7 tỷ đồng thừa hưởng tại ngân hàng. Tuy nhiên, do sự việc quá bất ngờ nên cần có một số tiền để làm các thủ tục với ngân hàng mới rút được tài sản.

Hot girl bịa chuyện bố mất đột ngột để lừa đảo - 1

Duyên tại phiên xét xử (Ảnh: B.M.).

Do cả tin nên anh D. đã 16 lần chuyển tiền cho Duyên hơn 185 triệu đồng. Sau đó, anh D. yêu cầu trả tiền thì Duyên cắt đứt liên lạc.

Biết bị lừa đảo, anh D. đã trình báo cơ quan công an. Đến ngày 13/6/2022, cơ quan công an đã phát hiện, bắt giữ Duyên khi đang lẩn trốn ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Tại phiên xử, bị cáo Duyên thừa nhận hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt. Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Duyên 30 tháng tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.