1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Hỗn chiến chết người, 3 thanh niên lĩnh 56 năm tù

Công Bính

(Dân trí) - Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, 2 nhóm thanh niên hỗn chiến bằng hung khí. Hậu quả một người tử vong.

Chiều 15/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù đối với các bị cáo gồm Phan Trần Công Mỹ (25 tuổi), Nguyễn Thanh Nhật Duy (25 tuổi) và Trịnh Huệ (18 tuổi, cùng trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội Giết người và Cố ý gây thương tích. 

Hỗn chiến chết người, 3 thanh niên lĩnh 56 năm tù - 1

Các bị cáo (từ trái qua) Mỹ, Huệ và Duy tại phiên tòa chiều 15/8 (Ảnh: Đ.C).

Theo cáo trạng, Phan Trần Công Mỹ và anh Lưu Văn Quốc (32 tuổi) có mâu thuẫn. Mỹ cho rằng Quốc sống không tốt với mình vì nhiều lần gọi điện cho Quốc nhưng Quốc không nghe máy.

Ngày 16/8/2021, Mỹ và Trịnh Huệ mang hung khí đến nơi làm việc của Quốc để gây chuyện nhưng được can ngăn. Đến tối cùng ngày, Quốc đăng tải nội dung thách thức Mỹ và Huệ trên mạng xã hội.

Từ đó, hai bên hình thành 2 nhóm, trong đó có thêm Nhật Duy, hẹn nhau hỗn chiến. Hậu quả, một người tử vong, nhiều người bị thương nặng.

Sau khi xem xét hành vi của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Trần Công Mỹ 20 năm tù về tội Giết người và 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Trịnh Huệ bị tuyên 13 năm tù về tội Giết người và 3 năm tù về tội Cố ý gây thương.

Nguyễn Thanh Nhật Duy tuyên phạt 12 tù về tội Giết người và 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.