1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

97 thanh niên tham gia hỗn chiến chia nhau 150 năm tù

Quốc Triều

(Dân trí) - Sau 4 ngày, phiên tòa xét xử 97 bị cáo trong vụ hỗn chiến tại cầu Thạch Bích (TP Quảng Ngãi) đã kết thúc với tổng mức hình phạt lên đến 150 năm tù.

Ngày 11/7, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn tất phiên tòa xét xử 97 bị cáo liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 22/4/2020.

Các bị cáo bị truy tố tội Giết người, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

97 thanh niên tham gia hỗn chiến chia nhau 150 năm tù - 1

Phiên tòa xét xử 97 bị cáo tham gia hỗn chiến trên cầu Thạch Bích (Ảnh: Viên Nguyễn).

 Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước nên Phạm Đặng Minh Hậu (SN 2000, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) hẹn Cao Đức Thành (SN 2000, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) đến cầu Thạch Bích giải quyết mâu thuẫn.

Tối 21/4/2020, Hậu và Thành huy động lực lượng kéo đến cầu Thạch Bích. Nhóm của Hậu có 35 đối tượng, nhóm của Thành có 62 đối tượng. Các đối tượng mang theo nhiều loại vũ khí nguy hiểm để đánh nhau.

Rạng sáng 22/4/2020, hai nhóm với 97 đối tượng lao vào hỗn chiến. Nhóm của Thành yếu thế nên bỏ chạy, một số đối tượng bị nhóm của Hậu truy sát đâm chém gây thương tích nặng. Có đối tượng bị truy sát phải nhảy từ độ cao 17m xuống sông Trà Khúc để tẩu thoát.

Vụ hỗn chiến khiến nhiều đối tượng bị thương, tỷ lệ thương tật cao nhất lên đến 20%. Vụ việc còn khiến người dân sống tại khu vực cầu Thạch Bích khiếp đảm.

Sau 4 ngày xét xử, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt 97 bị cáo tổng mức hình phạt 150 năm tù. Trong đó, các đối tượng cầm đầu là Phạm Đặng Minh Hậu bị phạt 7 năm tù giam, Cao Đức Thành bị phạt 3 năm tù giam.