1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phá băng nhóm dùng xuồng máy đi trộm, cướp ven sông Sài Gòn

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Cần tiền tiêu xài, Ly cùng đồng phạm rủ nhau lấy 2 xuồng máy di chuyển trên sông Sài Gòn, tiếp cận các công trình xây dựng để trộm, cướp.

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Ly (37 tuổi), Phạm Hoàng Hiếu (35 tuổi), Huỳnh Minh Tâm (30 tuổi) và Nguyễn Văn Trắng (34 tuổi) để điều tra tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Phá băng nhóm dùng xuồng máy đi trộm, cướp ven sông Sài Gòn - 1

Từ trái qua, Ly, Hiếu, Tâm và Trắng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 3h ngày 3/8, anh P.V.T. (32 tuổi, quê Tây Ninh) và anh N.B.S. (20 tuổi, quê Phú Yên) đang ngủ tại phòng bảo vệ của một công trình xây dựng giáp bờ sông Sài Gòn, phường Bến Nghé, quận 1.

Nghe tiếng động, cả hai thức dậy kiểm tra, phát hiện băng nhóm khoảng 4-5 người đang vác trộm vật tư nên hô hoán, đẩy cửa phòng chạy ra nhưng cửa phòng đã bị khóa bằng dây thừng.

Nghe tiếng tri hô, nhóm này không bỏ chạy mà cầm gậy sắt đến đập vào cửa kính, buông lời đe dọa, buộc các nhân viên im lặng. Bị uy hiếp, cả hai không dám chống cự và lén dùng điện thoại quay lại hình ảnh.

Khi băng nhóm rời đi, anh T. và S. mới dùng bật lửa đốt cháy dây thừng thoát ra ngoài. Qua kiểm tra, các nhân viên phát hiện bị mất nhiều vật tư, dây cáp đồng, trị giá hàng chục triệu đồng.

Phá băng nhóm dùng xuồng máy đi trộm, cướp ven sông Sài Gòn - 2

Băng nhóm dùng 2 xuồng máy để đi trộm, cướp (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, Công an quận 1 cùng các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 9/8, các trinh sát phát hiện Ly, Hiếu, Tâm và Trắng ở dưới chân cầu Sập (phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức) nên ập vào khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận quen biết nhau thông qua mối quan hệ "xã hội", cả nhóm không có việc làm, nơi cư trú ổn định nên thường xuyên ở trên 2 xuồng máy của Ly và Tâm ở khu vực gầm cầu Sập.

Cần tiền tiêu xài, nhóm của Hiếu, Ly, Tâm và Trắng rủ nhau đi trộm, cướp tại công trình xây dựng ven sông.

Phá băng nhóm dùng xuồng máy đi trộm, cướp ven sông Sài Gòn - 3

Băng nhóm thực nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Rạng sáng 3/8, cả nhóm dùng 2 xuồng máy lưu thông trên sông Sài Gòn để tiếp cận công trình. Tại đây, Trắng ngồi trên xuồng cảnh giới để đồng phạm lẻn vào lấy vật tư. Tài sản lấy được, nhóm mang đi bán 25 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Hiện, vụ việc đang mở rộng điều tra.