1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Hôm nay xét xử phúc thẩm 5 cựu quan chức huyện Tiên Lãng

(Dân trí) - Sáng nay 1/8, tại Hải Phòng, TAND Tối cao mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “ hủy hoại tài sản”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra ngày 5/1/2012 tại đầm tôm gia đình ông Đoàn Văn Vươn ( xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Các bị cáo là cựu quan chức của huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang bị truy tố, xét xử tội danh  “hủy hoại tài sản” gồm: Nguyễn Văn Khanh - cựu Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng;  Phạm Xuân Hoa - cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng; Lê Thanh Liêm - cựu Chủ tịch UBND xã Vinh Quang và Phạm Đăng Hoan - cựu Bí thư xã Vinh Quang.

Riêng bị cáo Lê Văn Hiền - cựu Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng bị truy tố xét xử tội danh: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do không có đơn kháng cáo nên không phải là bị cáo trong phiên phúc thẩm nhưng HĐXX vẫn được triệu tập để làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ án đưa ra xét xử công khai lần này.
Theo công bố dự kiến, Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là ông Ngô Hồng Phúc - Thẩm phán của Tòa án nhân dân tối cao. Có 5 luật sư tham gia phiên tòa phúc thẩm và đều bảo vệ quyền lợi cho phía bị hại là gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Còn lại các bị cáo là cựu quan chức huyện Tiên Lãng đều không mời luật sư bảo vệ tại phiên tòa này.

Trước đó, vào ngày 10/4/2013, phiên tòa sơ thẩm vụ án “hủy hoại tài sản” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do Tòa hình sự, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đưa ra xét xử đã tuyên bị cáo Lê Văn Hiền 15 tháng tù treo và 30 tháng thử thách

Bị cáo Nguyễn Văn Khanh nhận án phạt 30 tháng tù giam; Phạm Xuân Hoa 24 tháng tù treo, 48 tháng thử thách; Lê Thanh Liêm 24 tháng tù treo, 48 tháng thử thách và Phạm Đăng Hoan 15 tháng tù treo, 30 tháng thử thách.

                                                                          
Hôm nay xét xử phúc thẩm 5 cựu quan chức huyện Tiên Lãng
Bị cáo Lê Văn Hiền (áo đen, bên phải) và Nguyễn Văn Khanh (áo trắng, bên trái) trong phiên tòa sơ thẩm tháng 4/2013.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX đã yêu cầu 4 bị cáo Khanh, Hoa, Liêm và Hoan phải bồi thường thiệt hại hơn 295 triệu đồng cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn và ông Đoàn Văn Quý về các tài sản đã bị hủy hoại đã được cơ quan chức năng xác định giá trị.

Cùng việc nhận án phạt của tòa án, tất cả các bị cáo liên quan đến vụ án nói trên đều bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các cơ quan nhà nước cũng như các tổ chức xã hội trong thời hạn một năm kể từ sau khi thi hành xong án phạt tù mà tòa án đã tuyên phạt.

Phiên tòa xét xử phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 02 ngày 01- 02/8

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin

Quốc Đô