Hôm nay tuyên án bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm

Xuân Duy

(Dân trí) - Trong giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan bị phạt mức án tử hình về tội Tham ô tài sản. Tuy nhiên, bản án này chưa có hiệu lực pháp luật nên bị cáo không bị tổng hợp hình phạt.

Sau gần một tháng xét xử, sáng 17/10, TAND TPHCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) cùng 33 đồng phạm.

Đây là giai đoạn 2 của vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Lan bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Hôm nay tuyên án bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm - 1

Bị cáo Trương Mỹ Lan. (Ảnh: Hải Long).

Giai đoạn 1 của vụ án đã được TAND TPHCM xét xử sơ thẩm hồi tháng 4 và tòa tuyên bà Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội Tham ô tài sản. Sau đó, bà Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và vụ án chưa được xét xử phúc thẩm.

Từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lan cùng các nhân sự chủ chốt tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã họp bàn sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Bằng các thủ đoạn gian dối, bà Lan và đồng phạm đã bán trái phiếu cho gần 36.000 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức hóa số tiền hơn 415.000 tỷ đồng tham ô của SCB, đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB; hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản.

Ngoài ra, bà Lan và đồng phạm còn có hành vi chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định 3 tỷ USD.

Quá trình xét xử, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị tòa phạt bà Lan mức án tù chung thân. Những đồng phạm còn lại trong vụ án bị VKS đề nghị mức án từ 2 năm tù đến 27 năm tù.

Về dân sự, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho các bị hại.