1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

“Hô biến rắn ráo, rắn nước thành rắn hổ mang

(Dân trí) - Với tiểu xảo tinh vi, những con rắn ráo, rắn nước biến thành rắn hổ mang, sau đó đem ngâm rượu để bán cho các thượng đế mê thứ rượu bổ này.

Ngày 7/3, Đội quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên) cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc 217 chai rượu ngâm rắn ráo, rắn nước biến thành rắn hổ mang.

Những con rắn ráo, rắn nước được hô biến thành rắn hổ mang
Những con rắn ráo, rắn nước được "hô biến" thành rắn hổ mang

Trước đó chiều 5/3, Đội quản lý thị trường số 3 phát hiện tại gia đình bà Huỳnh Thị Pha (54 tuổi, trú khu phố 1, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, Phú Yên) tàng trữ, buôn bán một lượng lớn rượu ngâm rắn hổ mang giả, rắn cấp đông không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 217 chai rượu rắn ngâm thành phẩm loại lớn, 37 chai rượu rắn ngâm loại nhỏ, 22 thùng rượu rắn ngâm thành phẩm (mỗi thùng khoảng 40 chai lớn) và 19 thùng (loại 60 lít) chứa rắn ráo ngâm đã xử lý thành rắn hổ mang.

Sau đó, số rắn trên hô biến thành rắn hổ mang rồi ngâm rượu bán lừa người tiêu dùng
Sau đó, số rắn trên "hô biến" thành rắn hổ mang rồi ngâm rượu bán lừa người tiêu dùng

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện 1 bao tải sâm không rõ nguồn gốc và một lượng lớn rắn cấp đông, rắn ráo còn sống (chưa xác định số lượng).

Bà Pha khai nhận, bà thu gom rắn ráo, rắn nước ở các xã khác nhau của huyện Tây Hòa (Phú Yên). Số rượu rắn trên là do những đối tượng khác (chưa xác định) làm để bà Pha mang đi tiêu thụ tại một số chợ ở Nha Trang.

Theo cơ quan chức năng, số rắn trên là rắn ráo, rắn nước được cơ sở này sẽ chế biến thành rắn hổ mang để đưa vào chai rượu ngâm không nhãn mác.

N.Sơn - D.Công