1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Hào Anh bị trả lại điện thoại không phải của mình

(Dân trí) - Khoảng 10h ngày 31/3, ông Nguyễn Chí Tâm, tổ tự quản khóm 4, phường 8 (TP Cà Mau) đến nhà Hào Anh để trả một chiếc điện thoại và nói là do công an gửi. Tuy nhiên sau khi xem kỹ, Hào Anh xác định đây không phải là điện thoại của mình.

Trước đó, ngày 26/3, Công an phường 8, Công an TP Cà Mau đã làm việc với Hào Anh và các nghi can vụ trộm cắp của ông Nguyễn Trường Giang và đã lập biên bản giữ điện thoại Hào Anh và Đặng Hồng Đức.

Tuy nhiên sau khi xem kỹ, Hào Anh xác định đây không phải là điện thoại của mình và số sim nằm trong máy cũng không phải là số sim mà Hào Anh đã sử dụng.

Bà Phạm Thị Thoa (mẹ Hào Anh) đã gọi cho ông Nguyễn Chí Tâm đến để trả lại. Việc trả lại điện thoại bị nhầm có làm tường trình và có xác nhận của một người hàng xóm. Bà Thoa rất lo lắng về việc trả nhầm điện thoại không rõ có xuất phát từ động cơ gì?

Cùng ngày 31/3, bà Phạm Thị Thoa và Nguyễn Hào Em (em song sinh với Hào Anh) đã đến Công an TP Cà Mau làm việc liên quan những diễn ra trong việc xác minh nghi can trộm cắp hôm 26/3 vừa qua.

Trao đổi với PV Dân trí, ngày 01/4, ông Phạm Minh Thành, Trưởng công an phường 8 (TP Cà Mau) cho biết cũng có việc trả lại điện thoại nhưng là một vụ trộm cắp khác ở địa bàn. Hiện công an TP Cà Mau vẫn chưa có báo cáo vụ việc, xử lý việc tố cáo của 4 gia đình có con bị nghi trộm cắp theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Huyền Trang