1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hai thanh niên tạt sơn vào nhà người vay tiền để uy hiếp

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Cho vay tiền nhưng không đòi được, Khánh và Tài cùng ở Hà Nội, đi tạt sơn vào nhà "con nợ" để uy hiếp.

Ngày 26/12, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang tạm giữ Đỗ Duy Khánh (22 tuổi) và Đặng Mạnh Tài (27 tuổi, cùng quê TP Hà Nội) để điều tra hành vi Hủy hoại tài sản.

Theo công an, Khánh và Tài là bạn bè của nhau. Tháng 8, cả hai không có việc làm nên rủ nhau cho người khác vay tiền để kiếm lời.

Hai thanh niên tạt sơn vào nhà người vay tiền để uy hiếp - 1

Đỗ Duy Khánh (bên trái) và Tài tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, Khánh in giấy cho vay tiền kèm theo số điện thoại rồi dán trên các cột điện, tường nhà ở huyện Hóc Môn.

Đầu tháng 10, Khánh và Tài cho anh P.T.A. vay 10 triệu nhưng chỉ đưa 9 triệu. Trong 24 ngày, anh A. phải trả 12 triệu, tương đương 500.000 đồng/ngày.

Hai ngày đầu tiên, anh A. trả được 1 triệu nhưng đến ngày tiếp theo thì không trả. Thấy vậy, Khánh và Tài tìm đến nhà anh A. đòi nhiều lần nhưng không gặp nên bực tức, bàn nhau tạt sơn để lấy tiền.

Rạng sáng 20/11, Tài chuẩn bị một chai nhựa loại 1,5 lít đựng bên trong nước sơn màu đỏ. Tài được Khánh chở đến nhà của anh A..

Tại đây, Tài cầm chai nhựa chứa sơn tạt vào cửa cuốn nhà anh A. rồi lên xe cùng Khánh rời đi.

Công an huyện Bình Chánh vào cuộc điều tra, xác định Khánh và Tài là nghi phạm nên nhanh chóng bắt giữ. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi của mình.

Kết quả định giá cửa cuốn bị tạt sơn, chi phí sữa chữa khắc phục là 3,3 triệu đồng.