1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Hai thanh niên dàn cảnh mua thuốc lá rồi giật dây chuyền của chủ tiệm

(Dân trí) - Lợi dụng sự mất cảnh giác của người bán tạp hóa, Kiệt và Hiển đã dàn cảnh mua thuốc lá, ra tay giật sợi dây chuyền của người phụ nữ bán tạp hóa rồi tẩu thoát. Đến trưa ngày 3/7, Kiệt cùng Hiền đã bị lực lượng hình sự Công an thành phố Long Xuyên bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Khoảng 19h30 ngày 02/7/2018, Nguyễn Bảo Duy Kiệt (sinh năm 2000, trú tại phường Mỹ Xuyên, Tp Long Xuyên, An Giang) điều khiển xe máy biển kiểm soát 67B1 – 781.78 đến rủ Nguyễn Thanh Hiền (sinh năm 2001, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang) đi cướp giật tài sản, Hiền đồng ý.

Sau đó, Hiền điều khiển xe chở Kiệt đảo quanh các tuyến đường tìm những người phụ nữ đeo dây chuyền vàng để giật.

Đối tượng Hiền (áo đen) và Kiệt khi bị bắt giữ
Đối tượng Hiền (áo đen) và Kiệt khi bị bắt giữ

Khi đến đường Nguyễn Thượng Hiền, thuộc khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, Hiền cùng Kiệt phát hiện chị Trần Thị Diễm Hằng đang bán tạp hóa, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng.

Hiền liền quay xe lại tiệm tạp hóa hỏi mua thuốc hút, Kiệt ngồi sau hỏi mượn chị Hằng bật lửa (hộp quẹt) để mồi thuốc. Sau khi mồi thuốc xong, Kiệt vừa đưa trả bật lửa, đồng thời dùng tay giật sợi dây chuyền vàng trị giá 12 triệu đồng trên cổ chị Hằng rồi tăng ga tẩu thoát.

Sau khi nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa ngày 3/7/2018, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Long Xuyên đã bắt giữ được Kiệt và Hiền, đồng thời thu giữ sợi dây chuyền tang vật mà 02 đối tượng vừa giật được của chị Hằng chưa kịp đem đi tiêu thụ.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với để tiếp tục điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Nguyễn Hành