1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hai nhóm học trò tuổi teen hẹn nhau "huyết chiến" vì... nhìn đểu

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Cho rằng mình bị T. nhìn đểu, Ng. cùng 13 người khác mang theo dao, kiếm hẹn nhau "huyết chiến" với nhóm đối thủ làm 3 người nhập viện.

Ngày 7/1, Công an quận Tân Bình (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự B.Đ.Ng. (sinh năm 2003, ngụ quận Bình Tân), T.T.N. (sinh năm 2003), B.T.N. (sinh năm 2004) và B.A.K. (sinh năm 2004, tất cả cùng ngụ Tân Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra của công an, ngày 29/12/2020, em T. (học lớp 12 trường THPT Lý Thường Kiệt, huyện Hóc Môn) đi chơi tại Đà Lạt do nhà trường tổ chức.

Hai nhóm học trò tuổi teen hẹn nhau huyết chiến vì... nhìn đểu - 1
Các đối tượng gây án trực tiếp bị công an tạm giữ

Tại đây, T. tình cờ gặp Ng. cũng đi Đà Lạt nên rủ nhau đi uống trà sữa. Thời điểm này, N.M.T. (học lớp 12) cùng với P.Đ. đi xe máy ngang qua nhìn T. rồi sang quán khác uống trà sữa.

Cho rằng M.T. và P.Đ. nhìn đểu, Ng. lên mạng tìm kiếm rồi hẹn nhau ra chợ Đà Lạt để đánh nhau. Khi về đến TPHCM, Ng. và P.Đ. tiếp tục hẹn đánh nhau ở quận Tân Bình.

Ngày 1/1/2021, P.Đ. cùng 5 người khác đến đường Nguyễn Hồng Đào (quận Tân Bình) để gặp nhóm Ng. nhưng không thấy nên bỏ về. 

Đến chiều 2/1, P.Đ. cùng 10 người khác kéo từ huyện Hóc Môn lên quận Tân Bình để đánh nhau với nhóm của Ng.. Riêng Ng. cũng tập hợp 13 đối tượng thủ sẵn cây sắt, dao, kiếm… đi đến điểm hẹn.

Gặp nhau tại một quán cà phê ở quận Tân Bình, nhóm P.Đ. bị nhóm Ng. chạy xe tới tông làm ngã. Sau đó, 2 nhóm cầm hung khí, mũ bảo hiểm xông vào đuổi chém nhau.

Hậu quả, N.H.K. (sinh năm 2003), N.X.K. (sinh năm 2005) và T.B.P. (sinh năm 2003, cả 3 cùng ngụ huyện Hóc Môn) bị thương, nhập viện cấp cứu. Gây án xong, 2 nhóm cùng lên xe tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Tân Bình đã vào cuộc điều tra, nhanh chóng xác định tất cả các đối tượng tham gia hỗn chiến và mời lên trụ sở làm việc.

Bước đầu, công an xác định Ng., T.T.N., B.T.N., B.A.K. là những người gây án trực tiếp nên bắt giữ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại.