1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Hai người nước ngoài vẽ bậy bị trục xuất khỏi Việt Nam

Lê Trai

(Dân trí) - Công an quận 1 xử phạt hành chính, đồng thời trục xuất 2 người nước ngoài có hành vi vẽ bậy lên cửa nhà dân.

Ngày 27/7, Công an quận 1, TPHCM, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.K.M.T. (SN 2000, quốc tịch New Zealand) và E.P. (SN 1998, quốc tịch Pháp) về hành vi người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Ngoài ra, đơn vị còn áp dụng xử phạt bổ sung với biện pháp trục xuất 2 người này khỏi Việt Nam, đồng thời yêu cầu họ khắc phục hậu quả bằng cách xóa các hình đã vẽ bậy.

Hai người nước ngoài vẽ bậy bị trục xuất khỏi Việt Nam - 1

Hai người nước ngoài sơn lại cửa nhà dân bị họ vẽ bậy (Ảnh: C.H.).

Khuya 22/7, Công an quận 1 tuần tra, phát hiện T. có hành vi phun sơn, vẽ bậy lên cửa cuốn căn nhà số 13-15 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình và E.P. làm nhiệm vụ cảnh giới. Nhà chức trách thu giữ của hai thanh niên tổng cộng 23 bình phun sơn các loại.

T. khai tìm hiểu và tập vẽ graffiti (dùng sơn vẽ, viết chữ nguệch ngoạc lên một mặt phẳng) từ khoảng đầu năm 2023. Từ tháng 5/2023 đến nay, anh ta đã nhập cảnh vào Việt Nam 6 lần. Trong thời gian ở TPHCM, T. vẽ tại nhiều địa điểm khác nhau. Anh ta cho biết vào các buổi chiều tối, T. mang theo bình phun sơn, khi gặp nơi thích hợp thì dừng lại vẽ.

P. khai anh ta quen biết với T. qua mạng xã hội từ ngày 19/7. Qua trò chuyện, cả 2 biết có cùng sở thích nên hẹn nhau đi uống bia và đến vẽ tại địa chỉ 13-15 Phó Đức Chính thì bị cảnh sát phát hiện.

Hai người nước ngoài vẽ bậy bị trục xuất khỏi Việt Nam - 2

Các bình sơn được cảnh sát thu giữ (Ảnh: C.H.).

Theo Công an quận 1, việc T. và P. hẹn nhau để cùng vẽ bậy tại nơi công cộng, nhà dân là hành vi có tổ chức. Trong điện thoại của T., cảnh sát còn ghi nhận người này đăng nhiều hình ảnh liên quan graffiti tại nhiều quốc gia khác như Hàn Quốc, Indonesia và Việt Nam lên Instagram, với 2.000 lượt theo dõi.

Nhà chức trách cho rằng hành vi này gây ra hiệu ứng lan truyền, tác động xấu đến số người nước ngoài đến Việt Nam để thực hiện hành vi phun sơn, vẽ bậy tại nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến dư luận quần chúng cũng như mỹ quan TPHCM.