1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Khánh Hòa:

Hai mẹ con cùng dỡ nhà người khác mang bán phế liệu

(Dân trí) – Vì đã làm thay chính quyền dỡ nhà của người xây trái phép một cách trái pháp luật, hai mẹ con là Ngô Thị Ba (SN 1952) và Nguyễn Hữu Xuân (SN 1983) đã phải hầu tòa.

Hai mẹ con hầu tòa vì dỡ nhà người khác
Hai mẹ con hầu tòa vì dỡ nhà người khác
 
Chiều ngày 11/9, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên trả hồ sơ vụ hủy hoại tài sản đối với hai bị cáo nói trên cho viện kiểm sát cùng cấp để làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, sau giải phóng, ông Ngô Trí cho bà Quế ở nhờ nhà, 2 năm sau bà Quế mất, ông Hồ Quảng là con trai bà Quế xin ở cho mãn tang mẹ. Sau đó, ông Quảng kiện ông Trí ra tòa “đòi nhà và đất”.

Năm 1990, ông Trí mất, các con ông Trí ủy quyền cho Ngô Trâm con trai và Lê Thị Ngọc Hợp là con dâu ông Trí thay mặt anh em trong gia đình tham gia vụ kiện. Sau đó, năm 2002, bà Hợp chuyển vào TP Hồ Chí Minh, anh chị em trong gia đình này giao cho bà Ngô Thị Ba sử dụng. Sau đó bà Ba làm thủ tục bán 2 căn nhà cũ bằng gỗ, mái tole cho anh Ngô Đắc Quốc.

Tháng 7/2009, bà Hợp từ TP. Hồ Chí Minh về dựng một căn nhà mái tole khung sắt sau 2 căn nhà gỗ cũ trên nên ngày 8/7/2009 UBND xã Vĩnh Thạnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Hợp về việc xây dựng nhà không có giấy phép và xây nhà trên đất đang có tranh chấp buộc ngừng thi công.

Song, bà Hợp vẫn tiếp tục xây dựng nên ngày 23/7/2009, UBND xã Vĩnh Thạnh tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính với bà Hợp về việc xây dựng nhà không có giấy phép và xây nhà trên đất đang có tranh chấp lần thứ hai.

Ngày 24/7/2009, UBND xã Vĩnh Thạnh có quyết định đình chỉ xây dựng và buộc tháo gỡ đối với bà Hợp. UBND xã chưa ra quyết định cưỡng chế thì sáng ngày 8/8/2009 bà Ba cùng con trai là Xuân và một số người khác đến tháo gỡ nhà cũ và tháo luôn căn nhà của bà Hợp mới dựng trên phần đất đang tranh chấp rồi đem bán vật liệu của các căn nhà này gây thiệt hại cho bà Hợp 11.416.000 đồng.

                                                                                      Trịnh Anh