1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Hai chị em mở nhà nghỉ, nuôi nhân viên nữ phục vụ việc... bán dâm

Thái Bá

(Dân trí) - Ập vào 2 nhà nghỉ trên địa bàn huyện Gia Viễn, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện có 8 đôi nam nữ đang "mây mưa". Chủ 2 nhà nghỉ do 2 chị em gái kinh doanh và nuôi nhân viên nữ để phục vụ việc bán dâm.

Ngày 30/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa phá chuyên án, triệt phá 2 tụ điểm mại dâm trên địa bàn huyện Gia Viễn.

Trước đó, qua trinh sát nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự Ninh Bình phát hiện tại nhà nghỉ Hương Lan (xã Gia Xuân) và nhà nghỉ 030 (xã Gia Lập), huyện Gia Viễn có biểu hiện tổ chức hoạt động mại dâm, nuôi ăn ở nhiều nhân viên nữ để tổ chức bán dâm cho khách ngay tại nhà nghỉ.

Sau một thời gian theo dõi, Phòng CSHS đã triển khai lực lượng, bắt quả tang hành vi chứa mại dâm tại 2 nhà nghỉ nói trên. Tại nhà nghỉ Hương Lan có 2 đôi nam nữ, tại nhà nghỉ 030 có 6 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Chủ nhà nghỉ Hương Lan do Nguyễn Thị Hiền (SN 1988, đăng ký HKTT tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) làm chủ. Còn chủ nhà nghỉ 030 do Nguyễn Thị Kiều Vân (SN 1991, đăng ký HKTT tại xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) làm chủ. Hiền và Vân là 2 chị em ruột.

Tại hiện trường, lực lượng Công an khám xét nhà nghỉ thu giữ 01 quyển sổ ghi chép số lượt bán dâm hàng ngày, 42 triệu đồng và một số vật chứng có liên quan.

Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Kiều Vân khai nhận đã nuôi ăn, ở nhiều nhân viên nữ tại 2 nhà nghỉ trên để bán dâm cho khách với số tiền 250.000 đồng đến 300.000 đồng/1 lượt mua dâm.

Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án, 3 bị can về tội chứa mại dâm.