1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tự quản phường bị đâm chết giữa ban ngày trên phố

(Dân trí) - Đang làm nhiệm vụ tại ngã ba đường, ông Đào bị một đối tượng có biểu hiện động kinh, say rượu, dùng dao đâm chết.

Vụ việc xảy ra khoảng 9h sáng nay, 12/10, tại khu vực ngã ba Sơn Tây - Nguyễn Thái Học - Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội).
 
Khu vực xảy ra vụ án mạng.
Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Nạn nhân được xác định là ông Phạm Hồng Đào (SN 1957, trú tại phố Giảng Võ), cán bộ tự quản phường Kim Mã.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 9h sáng 12/10, khi ông Đào đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba trên thì một đối tượng nam cầm theo một con dao bấm đến hỏi chuyện ông Đào. Khi ông Đào trả lời không hay biết gì, đối tượng nam bất ngờ dùng dao đâm 1 nhát vào ngực ông Đào.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân đã lập tức đưa ông Đào đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh-pôn. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 10h15 cùng ngày, ông Đào đã tử vong.

Hung thủ của vụ án là Nguyễn Xuân Hải (SN 1971, trú tại phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội) bị bắt giữ ngay sau đó.
 
Đối tượng Hải (Ảnh: ANTĐ)
Đối tượng Hải (Ảnh: ANTĐ)

Theo những người dân chứng kiến sự việc cũng đồng thời sinh sống quanh khu vực ngã ba Sơn Tây - Nguyễn Thái Học - Kim Mã, trước đây, Hải đã từng có thời gian cùng làm đội viên tự quản của phường Kim Mã với ông Đào. Tuy nhiên, do bị mắc bệnh động kinh nên Hải đã nghỉ được một thời gian và hàng tháng vẫn phải lên trung tâm y tế để lấy thuốc về điều trị bệnh.

Tiến Nguyên