1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Thanh niên hai tiền án mang súng và ma túy “dạo phố”

(Dân trí) - Kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe máy vi phạm giao thông, cảnh sát phát hiện trong túi xách của thanh niên này có nhiều gói nilon chứa các loại ma túy tổng hợp và một khẩu súng ngắn cùng 6 viên đạn.

Vụ việc được tổ công tác Y3/141-CAHN phát hiện tối 16/11 tại nút giao thông Trần Khát Chân - Kim Ngưu (phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng).

Đối tượng Thẩm Mạnh Dương bị cảnh sát bắt khi mang súng và ma túy.
Đối tượng Thẩm Mạnh Dương bị cảnh sát bắt khi mang súng và ma túy.

Theo đó, quá trình chốt trực trấn áp tội phạm tại khu vực trên, tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29F6-0905 vi phạm luật giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong ví của thanh niên này có 5 gói nilon chứa các viên nén và tinh thể màu trắng. Thời điểm kiểm tra, Thẩm Mạnh Dương (SN 1983, trú tại Long Biên, Hà Nội) khai nhận số viên nén và tinh thể màu trắng trên là ma túy tổng hợp Dương mua về để sử dụng.

Số ma túy tổng hợp và khẩu súng cảnh sát thu giữ của Dương.
Số ma túy tổng hợp và khẩu súng cảnh sát thu giữ của Dương.

Tiếp tục kiểm tra chiếc túi xách Dương đeo trên người, tổ công tác phát hiện một khẩu súng ngắn dạng colt xoay đã lắp sẵn 6 viên đạn.

Tổ công tác Y3/141 sau đó đã bàn giao Thẩm Mạnh Dương cùng tang vật cho Công an quận Hai Bà Trưng để tiếp tục làm rõ, xử lý.

Được biết, Thẩm Mạnh Dương có 2 tiền án về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Cướp tài sản” và vừa mãn hạn tù.

Đà Nẵng

Bắt đối tượng mua ma túy từ Lào về Đà Nẵng tiêu thụ

Sáng 17/11, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) - cho biết, vừa bắt giữ Đỗ Trọng Tấn (SN 1969, quê Đông Hà, Quảng Trị), trú tại Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai vì có hành vi tàng trữ và mua bán ma túy.

Đối tượng Tấn tại cơ quan công an
Đối tượng Tấn tại cơ quan công an

Trước đó, sau nhiều ngày mật phục, khoảng 19h30 tối 16/11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Hòa Minh bắt quả tang Đỗ Trọng Tấn tại khu vực ngã ba Dương Bích Liên – Ngô Đức Kế khi Tấn đang trên đường đi tìm mối tiêu thụ ma túy.

Tại hiện trường, công an thu được trong người đối tượng khoảng 100gram ma túy và nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Tấn khai nhận thường mua ma túy ở Lào rồi vận chuyển về Việt Nam và đang tìm mối để tiêu thụ tại Đà Nẵng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiến Nguyên - Khánh Hồng