1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Phát hiện lô hàng “lậu” trên xe khách đường dài

(Dân trí) - Kiểm tra khoang chứa hàng của chiếc xe khách, lực lượng chức năng phát hiện hơn 50.000 viên nén nghi là thực phẩm chức năng và 54 gói thảo mộc sấy khô không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 14/4, Công an huyện Sóc Sơn cho biết đang truy tìm chủ nhân lô hàng nghi là thực phẩm chức năng và thảo mộc sấy khô phát hiện trên xe khách để làm rõ nguồn gốc lô hàng, xử lý nếu có vi phạm.

Số hàng được chứa trong thùng các-tông, đựng trong bao tải dứa.


Số hàng được chứa trong thùng các-tông, đựng trong bao tải dứa.

Số hàng được chứa trong thùng các-tông, đựng trong bao tải dứa.

Trước đó, khoảng 1h15 sáng ngày 14/4, tổ công tác Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 2 (địa bàn huyện Sóc Sơn) phát hiện chiếc xe khách giường nằm BKS 14B-007.57 chạy tuyến Hạ Long - Lào Cai vi phạm luật giao thông nên yêu cầu dừng xe. Thời điểm kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện ở khoang chứa hành lý của xe có 6 bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa các thùng các-tông.

Nhận thấy số hàng có dấu hiệu bất thường, Đội CSGT số 15 đã thông báo, phối hợp với Đội cảnh sát Kinh tế - Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra số hàng trên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 6 bao tải dứa trên có 19 hộp các-tông các loại. Các hộp các-tông này chứa 14 nhãn hàng khác nhau, trên bao bì, nhãn mác đều ghi chữ nước ngoài.

Số hàng trên bị nghi là thực phẩm chức năng.

Số hàng trên bị nghi là thực phẩm chức năng.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định, số hàng trên gồm hơn 50 nghìn viên dạng nén và viên nang mềm (nghi là thực phẩm chức năng), 54 gói thảo mộc sấy khô.

Bước đầu, lái và phụ chiếc xe khách trên cho biết đã nhận vận chuyển số hàng này ở dọc đường nên không rõ bên trong chứa hàng gì, không có hóa đơn chứng từ liên quan.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Khánh Linh