1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Khoắng được 162 chỉ vàng, tên trộm hí hửng đi... mua ô tô

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Đột nhập nhà dân, trộm cắp được 162 chỉ vàng cùng tiền mặt, Bùi Đình Quý lập tức đem bán lấy tiền mặt để mua ô tô.

Ngày 21/1, TAND TP Hà Nội xét xử Bùi Đình Quý (SN 1986, trú tại thị trấn Hùng Trạm, Lạc Thủy, Hòa Bình) về tội "Trộm cắp tài sản".

Hà Nội: Khoắng được 162 chỉ vàng, tên trộm hí hửng đi... mua ô tô - 1

Bùi Đình Quý tại tòa sơ thẩm.

Theo nội dung vụ án, sáng ngày 2/5/2020, Quý đi xe máy từ Hòa Bình xuống Hà Nội với mục đích tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Quý vào chợ mua xà cầy, đen pin và nhiều dụng cụ khác làm "đồ nghề".

Chiều cùng ngày, Quý lượn lờ đến khu vực phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) thì phát hiện ngôi nhà của gia đình anh Phạm Quang H. (SN 1977) khóa cửa bên ngoài, sát bên là một nhà nghỉ. Thấy có thể dễ dàng đột nhập nhà anh H. từ nhà nghỉ, Quý vào nhà nghỉ thuê phòng.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Quý trèo từ nhà nghỉ sang nhà anh H. theo lối tầng thượng. Đột nhập vào trong, Quý dùng đèn pin kiểm tra khắp nơi. Tại phòng ngủ, Quý phá két sắt lấy toàn bộ tiền, vàng bên trong và còn đập vỡ con lợn đất để lấy tiền.

Tối hôm đó, Quý lập tức trả phòng rồi phóng thẳng về quê nhà. Hôm sau, Quý mang toàn bộ số vàng trộm cắp được tới một cửa hàng vàng bạc ở huyện Nho Quan (Ninh Bình) bán được hơn 707 triệu đồng.

Ngay sau khi bán vàng, Quý gọi điện cho một doanh nghiệp ở quận Hà Đông (Hà Nội) đặt mua chiếc ô tô Toyota Corolla Altis mới.

Đến ngày 5/5/2020, Quý bị công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, tổng giá trị tài sản gia đình anh H. bị Quý lấy cắp là gần 785 triệu đồng. Đối với số vàng tang vật trong vụ án, chủ tiệm vàng ở Nho Quan đã nung chảy, trộn lẫn với vàng ở cửa hàng và mang đi tiêu thụ nên không thể thu hồi được.

Gia đình anh H. buộc phải quyết định nhận lại chiếc ô tô Toyota Corolla Altis (chưa kịp đăng ký) do Bùi Đình Quý dùng tiền trộm cắp để mua.

Đưa bị cáo ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Bùi Đình Quý 13 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.