1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt giữ 5 đối tượng hỗn chiến tại quán Karaoke

(Dân trí) - Trên đường đi uống bia về thấy Lê Văn Dương chủ quán Karaoke dừng xe chắn lối đi, Tùng, Minh tức giận chửi nhau với Dương. Sau đó, Tùng Minh bị một số đối tượng quây lại đánh. Thoát ra khỏi vòng vây, Tùng, Minh chạy về kéo đồng đội ra đánh trả.

Khu vực nơi xảy ra vụ hỗn chiến.


Khu vực nơi xảy ra vụ hỗn chiến.

Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT (CA quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố và tạm giam 5 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, trong vụ ẩu đả xảy ra tại quán karaoke trên phố Lê Ngọc Hân, (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó vào đêm 21/5, Đỗ Sơn Tùng (SN 1989, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), thuê taxi chở Trần Công Minh (SN 1971, ở ngõ Hàng Hương, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ quán bia ở phố Hòa Mã về nhà, khi đến trước cửa quán karaoke trên phố Lê Ngọc Hân thì gặp xe ôtô của Lê Văn Dương (SN 1966, chủ quán karaoke) đang dừng chắn lối đi. Bực tức vì phải chờ lâu, Minh mở cửa xuống xe rồi to tiếng với Dương.

Thấy vậy, Đỗ Sơn Tùng xuống xe đến xin lỗi Dương rồi kéo Minh quay lại xe taxi. Khi Sơn Tùng và Minh vừa lên xe, đóng cửa thì xuất hiện một nhóm thanh niên cầm gậy gỗ chạy đến quây chiếc xe taxi. Bất ngờ, một đối tượng mở cửa sau lái, dùng gậy gỗ vừa chửi vừa liên tục đập vào mặt Sơn Tùng.

Thấy các đối tượng có hung khí tấn công, Sơn Tùng một tay đỡ đòn và một tay mở cửa xe, lôi Minh ra ngoài bỏ chạy nhưng bị nhóm đối tượng này khống chế, buộc phải vào xe và ra hiệu cho tài xế taxi nổ máy chạy về hướng phố Trần Xuân Soạn.

Thoát khỏi cuộc hỗn chiến, Minh và Sơn Tùng gọi điện cho Nguyễn Thanh Tùng (SN 1977, ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm), kể lại sự việc. Lúc này, Thanh Tùng đang ngồi uống bia với Nguyễn Văn Chiến (SN 1971, ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) trên phố Hòa Mã.

Ấm ức vì bị nhóm thanh niên ở quán karaok đánh, Minh nói quay lại quán để tiếp tục đánh nhau thì Sơn Tùng ngăn cản nhưng không được. Trên đường quay lại quán, Minh nhặt được hai bóng đèn tuýp trên xe rác rồi đi bộ đến quán karaoke. Khi Sơn Tùng và Minh đến nơi thì gặp Thanh Tùng và Chiến cũng từ trên xe taxi bước xuống.

Tại đây, Minh, Thanh Tùng, Chiến cãi chửi nhau với Nguyễn Thanh Hải (SN 1983, ở thôn Bình Thượng, xã Yên Thọ), Nguyễn Đức Chỉnh (SN 1986, ở xã Yên Thành, cùng trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), Ngô Ly A (SN 1992, ở thôn Thọ Vực, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), Hoàng Ngọc Anh (SN 1981, ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Bá Truy (SN 1976, ấp Đồng Bìa, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Minh đập vỡ 2 bóng đèn tuýp vừa chửi vừa dọa phá quán karaoke. Bất ngờ, một người trong nhóm Minh lao vào đấm Hải vào mặt, khiến người này loạng choạng ngã xuống vỉa hè. Thấy vậy, cả hai nhóm lao vào đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Hải và Chỉnh mỗi người lấy được một gậy tre, còn Ngô Ly A vớ được gậy gỗ, số còn lại dùng vỏ chai bia làm hung khí tấn công nhóm Minh. Quá trình ẩu đả, Minh và Chiến bị nhóm của Chỉnh lao vào dùng gậy vụt tới tấp khiến cả hai ngất tại chỗ.

Thanh Tùng và Sơn Tùng bị các đối tượng còn lại tiếp tục đuổi đánh, hạu quả là Thanh Tùng bị đánh gục tại chỗ. Biết không thể chống cự lại được với nhóm của Chỉnh, Sơn Tùng bỏ chạy và đến CA phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, lực lượng CA phường Ngô Thì Nhậm có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời đưa các đối tượng đi cấp cứu tại 2 bệnh viện khác nhau.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT (CA quận Hai Bà Trưng) vào cuộc điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can gồm: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Đức Chỉnh, Ngô Ly A, Hoàng Ngọc Anh và Nguyễn Bá Truy về tội “Gây rối trật tự công công”, đồng thời mở rộng điều tra vụ án, xác minh làm rõ hành vi và vai trò của một số đối tượng liên quan.

Tuấn Hợp