1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt băng nhóm thuê taxi gây ra 21 vụ trộm két sắt

(Dân trí) - Ngày 17/5, cơ quan CSĐT (CA quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã chuyển hồ sơ sang phòng CSHS (CA TP Hà Nội) về vụ “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” cùng 2 đối tượng Hoàng Văn Việt (SN 1993, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và Lê Văn Hoằng (SN 1991, cùng quê với Việt).

Ổ nhóm chuyên thuê taxi đi trộm két sắt trên địa bàn TP Hà Nội.


Ổ nhóm chuyên thuê taxi đi trộm két sắt trên địa bàn TP Hà Nội.

Trước đó vào tháng 1/2015, chị Nguyễn Thị Nhàn (SN 1960, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng), đến cơ quan công an trình báo bị kẻ trộm phá khóa cửa vào nhà lấy trộm két sắt và 1 xe máy SH, trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Quá trình điều tra, CA quận Hai Bà Trưng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ nhóm đối tượng gây ra vụ án trên gồm: Lê Văn Hoàn (SN 1983, là anh ruột của Hoằng) cùng Hoàng Văn Việt, Lê Văn Hoằng và Hoàng Văn Sinh (SN 1993, ở xã Hoàng Quý, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Sau đó, CA quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ Hoàng Văn Việt, khi đối tượng này đang lang thang tại TP Hải Phòng. Ngày 20/1, Lê Văn Hoằng ra đầu thú, còn Lê Văn Hoàn đã bỏ trốn và đang bị cơ quan chức năng ra quyết định truy nã.

Theo tài liệu điều tra, đêm ngày 11/1, Hoàng Văn Sinh lái xe taxi chở Việt cùng Hoàn và Hoằng từ phòng trọ của Hoàn (tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) đến khu vực phường Thanh Lương để trộm cắp tài sản.

Phát hiện nhà chị Nhàn sơ hở, Hoàn phân công Việt cảnh giới, rồi cùng Hoằng tìm cách đột nhập trộm cắp tài sản. Sau khi khuân được chiếc két sắt ở tầng 2, Hoàn lấy chiếc xe máy SH và cùng Hoằng chở chiếc két sắt đi. Số đối tượng còn lại đi taxi về nhà nghỉ ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh.

Sáng sớm cùng ngày, Hoàn gọi điện thoại cho Dương Đức Duyệt (SN 1963, ở huyện Đông Anh, Hà Nội), là lái xe taxi đến chở cả nhóm về Thanh Hóa. Riêng chiếc xe SH trộm cắp được, Hoàn đi đến bến xe Mỹ Đình gửi.

Về đến khu vực rừng Sến (thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), Hoàn, Hoằng và Việt phá két, đốt giấy tờ bên trong thì bị nhân viên bảo vệ rừng phát hiện và hô hoán. Thấy vậy, Hoàn, Hoằng, Việt lấy tài sản bên trong két sắt rồi bỏ chạy. Duyệt chở Hoàn, Việt về Hà Nội, còn Sinh chở Hoằng về Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Quá trình điều tra, CA quận Hai Bà Trưng cùng Phòng CSHS làm rõ, ổ nhóm trên đã thực hiện 21 vụ trộm cắp két sắt trên địa bàn Hà Nội. Cuối tháng 12/2014, Hoàn, Hoằng, Việt, Sinh đi taxi do Hoàng Văn Sinh điều khiển, trộm cắp được 1 két sắt bên trong có 280 triệu đồng tại một hộ dân ở đường Lê Duẩn, gần ga Hà Nội.

Trước đó, tháng 8/2014, Việt, Hoàn cùng một đối tượng tên là Thái đi taxi do Việt điều khiển đến ngõ 108 Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, lấy trộm 1 két bên trong có 150 triệu đồng.

Khoảng tháng 9, tháng 10/2014 tại khu vực đối diện siêu thị Thành Đô, các đối tượng Hoàn, Việt, Thái trộm được 1 két sắt, bên trong có khoảng 80 triệu đồng và nhiều tài sản giá trị khác.

Ngoài ra cơ quan điều tra làm rõ, từ tháng 5 – 7, 8 -2014, nhóm đối tượng này gây ra liên tiếp các vụ trộm két tại địa bàn Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa; lấy được số tiền, vàng lên đến hàng trăm triệu đồng.

Vụ án đang được CA quận Hai Bà Trưng phối hợp cùng Phòng CSHS CATP Hà Nội tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp